Trùm tình báo Ukraine: Tình hình tiền tuyến đang 'bên bờ vực'

V.N (Theo RT, NYT) Thứ ba, ngày 14/05/2024 16:49 PM (GMT+7)
Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov cho biết, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công khác ở phía bắc đất nước trong tuần này.
Bình luận 0
Trùm tình báo Ukraine: Tình hình tiền tuyến đang 'bên bờ vực'- Ảnh 1.

Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov. Ảnh: Getty Images.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cảnh báo rằng tình hình chiến trường bấp bênh của Ukraine sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần. Kirill Budanov mô tả tình hình là "bên bờ vực" khi Nga tiếp tục giành được lãnh thổ Ukraine.

Moscow đã chiếm giữ nhiều ngôi làng ở phía bắc vùng Kharkov của Ukraine sau khi phát động cuộc tấn công vào thứ Sáu tuần trước 10/5. Khu vực này đã được Kiev sử dụng trong nhiều tháng để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Vùng Belgorod của Nga.

Budanov nói với tờ New York Times rằng mục đích rõ ràng của cuộc tấn công này là nhằm làm mỏng nguồn dự trữ của Ukraine. Điều này có khả năng mở ra cơ hội cho Nga chiếm Chasov Yar, một thành phố Donbass có tầm quan trọng chiến lược cách Kharkov khoảng 200km về phía đông nam.

"Tình hình đang đến bờ vực," ông nói với tờ báo này hôm 13/5. "Mỗi giờ tình hình lại chuyển sang hướng nguy kịch".

Budanov tin rằng Kiev sẽ có thể ổn định tình hình, nhưng động thái tiếp theo của Nga sẽ là cuộc tấn công tương tự vào vùng Sumy, cách Kharkov 150 km về phía Tây Bắc. Ông dự đoán rằng điều này sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

Giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã thừa nhận "những thành công chiến thuật" của Nga trong khu vực và báo cáo rằng họ đã triển khai quân dự bị để đáp trả. Budanov nói với NYT rằng nhờ điều này mà Kiev đã làm gián đoạn một phần kế hoạch của Moscow, nhưng tờ báo lưu ý rằng Kiev có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình ở những nơi khác khi tái triển khai.

Ukraine đã dự đoán từ lâu Nga sẽ tăng cường hoạt động, nhưng theo một số quan chức quân sự, Kiev đã không chuẩn bị phòng thủ ở phía biên giới của mình, có thể là do tham nhũng.

Denis Yaroslavsky, một chỉ huy người Ukraine hoạt động trong khu vực, viết trên mạng xã hội: "Tuyến công sự và mìn đầu tiên không tồn tại. Chúng tôi đi đến kết luận rằng đây là hành vi trộm cắp có chủ ý hoặc cố ý phá hoại".

Trong bối cảnh chiến trường bất ổn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới thăm Kiev vào thứ Ba 14/5 trong chuyến thăm mà các quan chức Mỹ gọi là "tín hiệu trấn an". Washington dự kiến sẽ sớm công bố thêm nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Giới lãnh đạo Ukraine đổ lỗi cho sự thiếu hỗ trợ quân sự của phương Tây và sự chậm trễ kéo dài nhiều tháng trong việc phân bổ hơn 61 tỷ USD chi tiêu liên quan đến Ukraine của Quốc hội Mỹ là nguyên nhân gây ra một loạt thất bại ở tiền tuyến kể từ năm ngoái.

Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng chống lại Nga, trong đó binh lính Ukraine đóng vai trò là "bia đỡ đạn". Bộ Quốc phòng Nga ước tính thương vong quân sự của Kiev là hơn 111.000 người chỉ riêng trong năm nay, tính đến đầu tháng 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem