Trung Quốc đưa con người lên mặt trăng

Thứ sáu, ngày 14/07/2023 09:15 AM (GMT+7)
Trung Quốc dự kiến sẽ đưa cư dân đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2030.
Bình luận 0

Các quan chức Trung Quốc đã công bố thông tin chi tiết về kế hoạch thực hiện đưa người lên mặt trăng. Đất nước này đang nỗ lực trở thành quốc gia thứ hai, sau Hoa Kỳ, đưa cư dân lên mặt trăng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã, Zhang Hailian, phó giám đốc kỹ sư trưởng của Cơ quan Vũ trụ có Người lái Trung Quốc (CMSA), đã tiết lộ kế hoạch sơ bộ tại một hội nghị hàng không vũ trụ tại thành phố Vũ Hán vào ngày hôm qua.

"Nhiệm vụ dự kiến sẽ diễn ra trước năm 2030 và là một phần của dự án thiết lập một trạm nghiên cứu trên mặt trăng. Nhiệm vụ sẽ điều tra cách xây dựng tốt nhất cho cơ sở này, thực hiện các nhiệm vụ khám phá Mặt Trăng và các thí nghiệm khác", Zhang nói.

Trung Quốc đưa con người lên mặt trăng

Trung Quốc đưa con người lên mặt trăng - Ảnh 1.

Trung Quốc công bố kế hoạch đưa cư dân lên mặt trăng vào năm 2030. Ảnh: IT.

Theo tờ Global Times, hai tàu phóng đã sẽ gửi một tàu hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng và một tàu con người điều khiển đi vào quỹ đạo Mặt Trăng, trước khi chúng gắn kết với nhau. Sau khi gắn kết, các phi hành gia Trung Quốc trên tàu con người sẽ nhập vào tàu hạ cánh, được sử dụng để hạ xuống bề mặt Mặt Trăng.

Trong thời gian ở Mặt Trăng, họ sẽ thu thập mẫu và thực hiện các khám phá khoa học, trước khi rời khỏi tàu hạ cánh và hội hợp với tàu con người đang chờ ở quỹ đạo để đưa họ trở về Trái Đất.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang bận rộn phát triển tất cả các thiết bị cần thiết bao gồm áo phi hành gia, xe chuyển động trên Mặt Trăng có người lái, tàu con người và tàu hạ cánh trên Mặt Trăng. Các báo cáo truyền thông nhà nước không nêu rõ Trung Quốc có kế hoạch gửi bao nhiêu phi hành gia lên Mặt Trăng.

Nhiệm vụ Mặt Trăng là kế hoạch mới nhất trong nỗ lực của Trung Quốc để đẩy mạnh chương trình vũ trụ, với nhiều bước tiến đột phá trong những năm gần đây.

Trung Quốc đã tham gia cuộc đua vũ trụ tương đối muộn, họ không gửi tàu vũ trụ đầu tiên của mình vào quỹ đạo cho đến năm 1970, lúc này Hoa Kỳ đã đưa một phi hành gia tới Mặt Trăng, nhưng họ đã nhanh chóng bắt kịp.

Năm 2013, Trung Quốc thành công hạ cánh một xe chuyển động trên Mặt Trăng, trở thành quốc gia thứ ba làm được điều đó. Vào thời điểm đó, ông Tập Cận Bình nói "giấc mơ vũ trụ là một phần của giấc mơ làm cho Trung Quốc mạnh mẽ hơn".

Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la vào chương trình vũ trụ của mình. Trong khi không có số liệu chính thức về việc đầu tư khám phá vũ trụ của Bắc Kinh, công ty tư vấn Euroconsult ước tính số tiền đó vào khoảng 5,8 tỷ đô la vào năm 2019.

Năm đó, Trung Quốc đã gửi một xe chuyển động tới phía xa của Mặt Trăng, đây là một thành tựu lịch sử. Vào năm 2020, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba thu thập mẫu đá từ Mặt Trăng thành công.

Trung Quốc đưa con người lên mặt trăng - Ảnh 2.

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh: IT.

Trung Quốc cũng đã dành những năm gần đây để xây dựng Trạm vũ trụ Thiên Cung riêng của mình, hoàn thành vào tháng 11. Trạm này là trạm vũ trụ ngoài quỹ đạo thứ hai hoạt động, cùng với Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS), mà các phi hành gia Trung Quốc đã lâu không được tham gia do Mỹ phản đối và hạn chế pháp lệnh.

Tuy nhiên, ISS dự kiến sẽ kết thúc hoạt động vào năm 2030, điều đó có thể khiến Tiangong trở thành trạm vũ trụ cuối cùng còn lại. Trung Quốc đã tìm cách mở trạm của mình để hợp tác với đối tác quốc tế, bao gồm việc tiếp nhận thí nghiệm từ các quốc gia khác.

Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem