Mộ tập thể gây sốc ở Gaza; các nước lên án ý định dùng bom hạt nhân trong xung đột Israel-Hamas

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 15/11/2023 14:23 PM (GMT+7)
Ashraf Al-Qidra, phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza, cho biết những người Palestine bị mắc kẹt trong bệnh viện Al-Shifa vừa đào một hố chôn tập thể để chôn cất những bệnh nhân đã chết và không có kế hoạch sơ tán trẻ sơ sinh khỏi đây mặc dù Israel đã đề nghị gửi lồng ấp di động.
Bình luận 0

Mộ tập thể gây sốc trong bệnh viện Gaza

Mộ tập thể gây sốc ở Gaza; Trung Quốc 'nổi giận' vì ý định dùng bom hạt nhân trong xung đột Israel-Hamas - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel

Hamas cho biết 650 bệnh nhân và từ 5.000 đến 7.000 thường dân khác đang bị mắc kẹt trong khuôn viên bệnh viện Al-Shifa, dưới hỏa lực liên tục của các tay súng bắn tỉa và máy bay không người lái của Israel.

Trong bối cảnh thiếu nhiên liệu, nước và vật tư ngày càng trầm trọng, họ cho biết, 40 bệnh nhân đã chết trong những ngày gần đây, trong đó có 3 trẻ sinh non tử vong do hỏng lồng ấp.

Ashraf Al-Qidra, phát ngôn viên Bộ Y tế Gaza cho biết những người Palestine bị mắc kẹt trong bệnh viện hôm thứ Ba 14/11 đã đào một hố chôn tập thể để chôn cất những bệnh nhân đã chết và không có kế hoạch sơ tán trẻ sơ sinh mặc dù Israel đã đề nghị gửi lồng ấp di động.

Một sĩ quan Israel nói với Reuters rằng, ông đã liên lạc với giám đốc bệnh viện Al-Shifa và trình bày kế hoạch sơ tán các em bé sơ sinh qua một hành lang an toàn, có thể đến Ai Cập. Ông cho biết đang chờ phản hồi từ phía bệnh viện.

Được liên lạc qua điện thoại bên trong khuôn viên bệnh viện, ông Qidra nói rằng cho đến nay vẫn chưa có sự sắp xếp nào được thực hiện để thực hiện bất kỳ cuộc sơ tán nào. Ông nói: “Lực lượng Israel vẫn đang bao vây bệnh viện và thỉnh thoảng họ vẫn bắn vào sân”.

Ông Qidra cho biết có khoảng 100 thi thể đang phân hủy bên trong bệnh viện và không có cách nào đưa họ ra ngoài.

Ông nói với Reuters: “Hôm nay chúng tôi dự định chôn họ trong một ngôi mộ tập thể bên trong bệnh viện Al-Shifa. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì chúng tôi không có bất kỳ sự che chở hay bảo vệ nào".

Israel phủ nhận bệnh viện đang bị bao vây và nói rằng lực lượng của họ cung cấp lối thoát cho những người bên trong. Các bác sĩ và quan chức bên trong bệnh viện phủ nhận điều này và nói rằng những người cố gắng rời đi đã bị bắn. Reuters không thể xác minh tình hình.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông Guterres vô cùng lo lắng trước "sự mất mát nghiêm trọng về nhân mạng" trong các bệnh viện. Người phát ngôn nói với các phóng viên rằng: “Nhân danh nhân đạo, Tổng thư ký kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức”.

Các quan chức y tế ở Gaza do Hamas điều hành cho biết hơn 11.000 người được xác nhận đã chết vì các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, khoảng 40% trong số đó là trẻ em và vô số người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã trở thành vô gia cư, không thể thoát khỏi vùng lãnh thổ nơi thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt và vật tư y tế đang cạn kiệt.

Israel cho biết, Hamas đã giết chết 1.200 người trong vụ nổi loạn ngày 7/10. Mỹ và Anh đã áp đặt một vòng trừng phạt mới đối với Hamas vào thứ Ba 14/11.

Tuyên bố của Israel về lựa chọn hạt nhân ở Gaza bị lên án

Trung Quốc, nhiều quốc gia Ả Rập và Iran đã lên án mạnh mẽ tuyên bố của Bộ trưởng Israel rằng thả bom hạt nhân có thể là một lựa chọn trong cuộc chiến của nước này chống lại Hamas.

Tại lễ khai mạc hội nghị của Liên Hợp Quốc về việc thiết lập một Trung Đông không có hạt nhân hôm thứ Hai, hết diễn giả này đến diễn giả khác cho biết tuyên bố của Israel đặt ra mối đe dọa cho khu vực và thế giới rộng lớn hơn.

Những lời lên án nhằm đáp lại những bình luận của Bộ trưởng Di sản Israel Amihai Eliyahu về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Gaza trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh mới đây.

Nhận xét của ông nhanh chóng bị Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ và ông Eliyahu đã bị đình chỉ khỏi các cuộc họp nội các.

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận khả năng hạt nhân của mình. Người ta tin rằng nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Một cựu nhân viên tại lò phản ứng hạt nhân của Israel đã phải ngồi tù 18 năm vì tiết lộ thông tin chi tiết và hình ảnh về chương trình vũ khí hạt nhân của Israel cho một tờ báo Anh vào năm 1986.

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng (Geng Shuang) cho biết Bắc Kinh “bị sốc” trước những gì “quan chức Israel nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Dải Gaza”, gọi những tuyên bố này là “cực kỳ vô trách nhiệm và đáng lo ngại”.

Ông nhấn mạnh những tuyên bố này “đi ngược lại sự đồng thuận quốc tế rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không được phép tiến hành”.

Ông kêu gọi các quan chức Israel rút lại tuyên bố và trở thành một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, được coi là nền tảng của giải trừ vũ khí hạt nhân, “càng sớm càng tốt”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem