Trung vệ của Ghana thừa nhận “không ăn được thì đạp đổ” với Uruguay

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 03/12/2022 08:10 AM (GMT+7)
Sau trận đấu ở lượt cuối bảng H World Cup 2022, trung vệ Daniel Amartey của Ghana cho biết, chính anh đã thúc giục đồng đội phòng ngự chặt trong những phút cuối hiệp hai khi đối đầu với Uruguay để khiến… cả 2 đội cùng bị loại.
Bình luận 0

Ghana thua nhưng vẫn tử thủ để Uruguay cùng bị loại

Ở cuộc so tài với Uruguay, ĐT Ghana có lợi thế hơn về điểm số và nhiều khả năng lọt vào vòng 1/8 nếu có được kết quả hòa, đồng thời đón nhấn tỷ số có lợi từ trận Bồ Đào Nha - Hàn Quốc. Mặc dù vậy, Ghana đã không hoàn thành mục tiêu đề ra một cách khá đáng tiếc.

Trong hiệp một, khi tỷ số đang là 0-0, Ghana được hưởng một quả phạt đền. Mặc dù vậy, Andre Ayew đã thực hiện không thành công khi bị thủ môn đối phương cản phá.

Trung vệ của Ghana thừa nhận “không ăn được thì đạp đổ” với Uruguay - Ảnh 1.

Ayew bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để mở tỷ số cho Ghana khi đá hỏng phạt đền. Ảnh: SPORT

Mất đi cơ hội ngon ăn, Ghana đã bị trừng phạt. Uruguay ghi được 2 bàn thắng ngay trong hiệp một và tạo lợi thế lớn. Sang hiệp hai, khi tỷ số trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc liên tục được cập nhật và dừng lại ở kết quả hòa đến phút 90, Uruguay chơi rất thong thả và cố gắng duy trì cách biệt 2 bàn (đồng nghĩa với việc sẽ có vé đi tiếp).

Tuy nhiên, khi Hwang Hee-chan bất ngờ ghi bàn, giúp Hàn Quốc thắng chung cuộc 2-1, Uruguay bắt buộc phải ghi thêm ít nhất 1 bàn nữa nếu không muốn bị loại (do bằng điểm nhau và cùng có hiệu số là 0, nhưng Uruguay sẽ dừng bước do ghi ít bàn thắng hơn). Khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc đã khép lại, trận Uruguay gặp Ghana vẫn đang diễn ra (bù giờ 8 phút).

Trong khoảng thời gian này, dù hầu như không còn cơ hội đảo ngược tình thế và cầm chắc khả năng bị loại, nhưng Ghana lại bất ngờ phòng ngự rất tập trung. Có tình huống cầu thủ Ghana còn… câu giờ với mục đích ngăn cản Uruguay ghi được bàn thắng. Cuối cùng, trận đấu này kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Uruguay nhưng họ vẫn ngậm ngùi xách va li về nước cùng Ghana.

Trung vệ của Ghana thừa nhận “không ăn được thì đạp đổ” với Uruguay - Ảnh 3.

Uruguay "chỉ" thắng Ghana 2-0 và bị loại cay đắng. Ảnh: SPORT

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Daniel Amartey thừa nhận anh và đồng đội đã nỗ lực chơi bóng với mục đích khiến Uruguay bị loại Amartey khẳng định: "Tôi đã nói với các đồng đội của mình rằng chúng ta cần 1 bàn thắng. Nhưng ngay cả nếu không thể ghi bàn, chúng tôi phải phòng ngự thật chắc để bảo toàn tỷ số. Nếu chúng tôi bị loại thì Uruguay cũng không thể đi tiếp".

Đánh giá kỹ hơn về thế trận, Amartey chia sẻ: "Thật khó khăn khi chứng kiến ngay cả trung vệ của họ cũng dâng lên tấn công. Uruguay cần ghi thêm bàn để đi tiếp, bạn có thể thấy chúng tôi đã phòng ngự với những tình huống 4 chọi 5, nhưng chúng tôi đã đảm bảo họ không ghi bàn.

Trong bóng đá, những điều như vậy có thể xảy ra. Nếu chúng tôi ghi bàn trước từ chấm phạt đền, chúng tôi có thể kết liễu họ thay vì để thế trận thay đổi".

Trung vệ của Ghana thừa nhận “không ăn được thì đạp đổ” với Uruguay - Ảnh 4.

Nỗi buồn của Suarez khi Uruguay bị loại. Ảnh: SPORT

Thực tế, Ghana cố tình "phá" Uruguay là có nguyên nhân bắt nguồn từ quá khứ. Tại World Cup 2010, khi Ghana gặp Uruguay ở vòng tứ kết, tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã dùng tay cản phá bóng ngay trên vạch vôi ở phút 120, khi tỷ số đang là 1-1.

Suarez bị truất quyền thi đấu, nhưng Asamoah lại đá hỏng phạt đền. Sau đó, Ghana gục ngã ở loạt sút luân lưu và cay đắng nhìn Uruguay lọt vào bán kết. Chính điều này đã "tiếp thêm sức mạnh" để Ghana "không ăn được thì đạp đổ" với Uruguay ở trận đấu vừa qua.

 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem