Trường Đại học Điện lực gần 3 năm chưa làm rõ được trách nhiệm về khoản công nợ hàng chục tỷ đồng

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 15/04/2021 14:32 PM (GMT+7)
Mặc dù Bộ Công Thương đã có công văn yêu cầu Trường Đại học Điện lực xác định trách nhiệm, làm rõ với các tồn tại liên quan việc Trường này mua một ngôi trường khác ở Nghệ An, tuy nhiên, sau gần 3 năm, Đại học Điện lực vẫn chưa làm rõ được trách nhiệm của ai.
Bình luận 0

Ngày 25/11/2019, Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã có báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của Trường Đại học Điện lực năm 2016, năm 2017 và 9 tháng năm 2018.

Trong báo cáo kiểm toán này, Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã đề cập đến khoảng công nợ liên quan đến Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam (Trường Hồng Lam).

Theo báo cáo kiểm toán, qua đối chiếu số dư tại thời điểm 30/9/2018, còn khoảng hơn 42 tỷ đồng phải thu của Trường Hồng Lam.

Về khoản phải thu của Trường Hồng Lam, báo cáo kiểm toán xác định có nhiều tồn tại. Cụ thể, ngày 11/5/2011, Trường Đại học Điện lực thực hiện đầu tư vốn mua toàn bộ cổ phần sở hữu Trường Hồng Lam hơn 36 tỷ đồng.

Trường Đại học Điện lực gần 3 năm chưa làm rõ được trách nhiệm của ai trong 1 vụ việc - Ảnh 1.

Từ đầu năm 2019, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công Thương yêu cầu Trường Đại học Điện lực làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc mua Trường Hồng Lam.

Trong đó mua vốn góp của thành viên Hội đồng quản trị 20 tỷ, thanh toán các khoản nợ bằng các hợp đồng tín dụng hơn 16 tỷ đồng.

Việc mua cổ phần này Trường Đại học Điện lực đã báo cáo nhưng chưa được Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt.

Ngày 23/12/2014, Hội đồng thành viên EVN yêu cầu đơn vị phải có phương án rút vốn đầu tư, Trường Đại học Điện lực đã thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu cho Công ty CP Hỗ trợ phát triển Năng lượng Việt Nam với số tiền nợ gốc là 20 tỷ đồng.

Theo báo cáo kiểm toán, thời điểm đó Trường chưa cung cấp được hợp đồng chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Công ty CP Hỗ trợ phát triển Năng lượng Việt Nam không có đủ năng lực về tài chính, Trường Đại học Điện lực đứng ra bảo lãnh cho Công ty trên vay 20 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Thương Tín, dùng khoản vay này để trả cho Trường Đại học Điện lực.

Đến hạn trả, Công ty CP Hỗ trợ phát triển Năng lượng Việt Nam không thực hiện, ngày 30/12/2015, Trường Đại học Điện lực đã thực hiện trả nợ thay cho Công ty này với tổng số tiền 21,434 tỷ đồng (gốc và lãi phát sinh).

Trường Đại học Điện lực gần 3 năm chưa làm rõ được trách nhiệm của ai trong 1 vụ việc - Ảnh 2.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, trách nhiệm chung trong việc chậm trễ thực hiện một số nội dung các kiến nghị theo kết luận của Thanh tra Bộ này thuộc về Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng, sau đó đến các Phó hiệu trưởng phụ trách, các đơn vị liên quan.

Báo cáo kiểm toán xác định, qua đó cho thấy thực chất Trường Đại học Điện lực chưa thực hiện việc thoái vốn theo kết luận của EVN, đến thời điểm kiểm toán, Trường này vẫn đang điều hành các hoạt động của Trường Hồng Lam.

Trong phần kiến nghị tại báo cáo kiểm toán do Kiểm toán trưởng Nguyễn Văn Giáp ký, Kiểm toán Nhà nước khu vực XI kiến nghị Trường Đại học Điện lực xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế liên quan đến việc đầu tư vốn vào Trường Hồng Lam khi chưa được Hội đồng thành viên EVN phê duyệt.

Sau báo cáo kiểm toán ngày 25/1/2019 này của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI, ngày 28/2/2019, Bộ Công Thương đã có công văn số 1294 gửi Trường Đại học Điện lực.

Trong đó yêu cầu Trường Đại học Điện lực xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế về việc đầu tư mua Trường Hồng Lam.

Tuy nhiên, theo công văn số 6581 ngày 4/9/2020, đến thời điểm ngày 4/9/2020, Bộ Công Thương chưa nhận được báo cáo của Trường Đại học Điện lực thực hiện theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về nội dung trên.

Ở diễn biến mới nhất, trong kết luận xác minh số 1723 ngày 29/3/2021 của Bộ Công Thương, ở nội dung tố cáo Trường Đại học Điện lực cố ý không thực hiện các kết luận thanh tra số 109 ngày 26/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết luận thanh tra số 3424 ngày 13/5/2020; tổ chức thực hiện kết luận thanh tra không công tâm, có dấu hiệu bao che cho sai phạm của cấp dưới, kết quả xác minh, Bộ Công Thương thấy nội dung này đúng một phần thực tế.

Ở nội dung liên quan đến Trường Hồng Lam, Bộ Công Thương xác định, việc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc thực hiện đầu tư mua Trường Hồng Lam không đúng quy định vẫn chưa được trường này thực hiện.

Mặt khác, theo Bộ Công Thương, trong việc thực hiện kết luận thanh tra số 109 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo số 06 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/3/2021 cho thấy, công tác thực hiện những kết luận Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường Đại học Điện lực còn có những hạn chế, tồn tại trong thực hiện kết luận, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành văn bản; công tác tuyển sinh, đào tạo; quản lý văn bằng.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định rõ trong thông báo số 06 ngày 10/3/2021, trách nhiệm chung thuộc về Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực (ông Trương Huy Hoàng). Trách nhiệm trực tiếp thuộc về các Phó Hiệu trưởng phụ trách, trưởng phòng, phó trưởng phòng và những cá nhân của các đơn vị thuộc trường có liên quan…

Với việc thực hiện kết luận thanh tra số 3424 của Bộ Công Thương, Trường Đại học Điện lực còn có tới 8 đầu mục chưa thực hiện, trong đó có việc chưa làm rõ được trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến Trường Hồng Lam nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem