Truy tìm kho tài sản bí mật của trùm tội phạm khét tiếng Al Capone

Chủ nhật, ngày 31/05/2020 19:30 PM (GMT+7)
Từ ngày 26/4/1998, cả nước Mỹ lên cơn sốt khi có tin cho hay đã tìm thấy căn hầm bí mật chứa đựng tài sản trị giá trên 3 tỉ USD của trùm tội phạm khét tiếng Al Capone. Căn hầm được xây dựng kiên cố dài 38m và ngang 8m đặt bên trong khách sạn Lexington (tên cũ là Metropole) ở ngay trung tâm thành phố Chicago.
Bình luận 0
Truy tìm kho tài sản bí mật của trùm tội phạm khét tiếng Al Capone - Ảnh 1.

Trùm tội phạm khét tướng Al Capone.

181 kênh truyền hình trên thế giới đã mua bản quyền với khách sạn Lexington để được truyền hình trực tiếp việc khai phá căn hầm bí mật. Hàng triệu người đã dán mắt vào màn ảnh truyền hình và hàng trăm ngàn người đã đứng chật các con đường quanh khách sạn Lexington vào sáng ngày 4/5/1998, để được chứng kiến giây phút đưa ra ánh sáng một bí mật được giấu kín từ hơn nửa thế kỷ về kho tài sản của Al Capone. Nhưng tất cả đều thất vọng vì chỉ sau vài giờ được khai phá, chẳng có tiền bạc, vàng thỏi hay kim cương, đá quý mà chỉ có một lọ nước hoa hiệu Lily Jane phủ đầy bụi thời gian, là thứ nước hoa mà Al Capone vẫn ưa sử dụng khi còn sống. Vậy thì kho tài sản bí mật của Al Capone nằm ở đâu?

Al Capone, tên thật là Alfonso Caponi, là con trai một gia đình người Italia nhập cư đến Mỹ vào đầu thế kỷ XX và định cư tại thành phố Chicago . Hắn phất lên nhanh chóng nhờ buôn lậu rượu vào đầu thập niên 20 của thế kỷ XX khi nước Mỹ đang thi hành đạo luật Volstead đặt việc buôn bán rượu ra ngoài vòng pháp luật. Từ chỗ là cánh tay phải của ông trùm John Torrio, Al Capone nhanh chóng ngoi lên làm trùm của các ông trùm tội phạm ở Chicago, vốn được xem là thủ đô tội phạm của nước Mỹ vào thời kỳ đó.

Tại Chicago, lúc đầu Al Capone đặt bản doanh tại khu liên hợp nhà hàng, khách sạn, sòng bài Cicero ở ngoại ô thành phố. Khách sạn Hawthorne , nơi đặt bản doanh chính của Al Capone, ngày nào cũng tổ chức tiệc tùng thâu đêm suốt sáng mà khách mời toàn là các ông trùm và các quan chức có quyền thế của thành phố. Tại đây, trong cơn say xỉn, Al Capone tha hồ tâng bốc tài cầm quân của Hoàng đế Pháp Napoléon và tài diễn thuyết của một chính trị gia phát xít mới nổi trên chính trường Italia là Benito Mussolini.

Cũng tại khách sạn Hawthorne , Al Capone từng bí mật tiếp xúc với nhiều chính trị gia phát xít đến từ Italia và đóng góp tiền bạc cho hoạt động của phong trào phát xít ở Italia. Nhiều người cho rằng trong thời gian hùng cứ ở khu liên hợp Cicero , Al Capone đã bí mật cho xây một căn hầm bí mật để cất giấu số tài sản khổng lồ có được từ kinh doanh bất hợp pháp.

Năm 1928, khi khu Cicero bị cảnh sát theo dõi và kiểm tra gắt gao, Al Capone quyết định chuyển bản doanh đến khách sạn Metropole ở ngay trung tâm thành phố. Tại đây, hắn sở hữu đến hai tầng lầu gồm 50 phòng, trong đó có một phòng họp rộng lớn mà các cửa đều được bọc thép và lót tấm cách âm. Chính tại khách sạn Metropole, dưới sự bảo vệ suốt đêm ngày của 12 vệ sĩ mà Al Capone đã đếm từng xấp tiền thu được từ các công việc kinh doanh tội ác rồi tận tay xếp vào các túi vải và khóa lại trước khi đem cất giấu tại một nơi bí mật mà chỉ có mình hắn biết.

Để làm bình phong che chắn cho hoạt động tội ác của mình ngày càng bị cảnh sát bám sát, Al Capone bỏ tiền thành lập 6 trại nuôi trẻ mồ côi, 3 văn phòng tìm kiếm việc làm cho người thất nghiệp và 10 nhà nghỉ qua đêm dành cho những người vô gia cư. Dưới mắt mọi người, Al Capone làm ra vẻ một nhà giàu có lòng nhân ái, một người cha và là người chồng có trách nhiệm với vợ con. Có thời gian rảnh rỗi, Al Capone lại đưa vợ con đi nghỉ tại trang trại gia đình ở ngoại ô thành phố Chicago hay tại khu biệt thự sang trọng ở thành phố Palm Beach tận bang Florida .

Ngày 14/2/1929, nhân ngày lễ Tình yêu, Al Capone ra lệnh cho đàn em thanh toán băng nhóm Morane tại một nhà kho ở khu Heyer và giết chết 17 mạng người. Thế nhưng hắn không biết đây là hành động tội ác cuối cùng của mình vì vào tối ngày 2/6/1929, Al Capone đã bị bắt giữ khi vừa ra khỏi một rạp chiếu bóng về tội trốn thuế. Sau nhiều tháng điều tra, các nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) phát hiện một số tiền lớn của Al Capone được giấu trong một tài khoản đứng tên người anh trai của hắn. Thế nhưng, FBI lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng là đồng ý cho Al Capone tại ngoại hầu tra sau khi đã nộp số tiền thế chân lên đến 500.000 USD.

Được trả tự do tạm thời, Al Capone tiến hành xóa các vết tích liên quan đến hoạt động tội ác của hắn, tẩu tán số tài sản khổng lồ trị giá nhiều tỉ USD và giết hại tất cả những ai biết ít nhiều về số tài sản đó, trong đó không chừa cả Jake Guzik, có biệt danh "Con rệp mập", một người anh họ và là cố vấn về tài chính của Al Capone.

Khi chính thức bị bắt giữ vào ngày 31/7/1931, tài sản của Al Capone còn lại không bao nhiêu ngoài số tiền mặt 5 triệu USD buộc phải nộp phạt về tội trốn thuế. Bị giam giữ đến 11 năm, Al Capone sống như một ông hoàng tại nhà tù Alcatraz khét tiếng. Sau khi được trả tự do, hắn chết dần chết mòn trong tình trạng nửa điên nửa tỉnh do bị căn bệnh giang mai gặm nhấm cơ thể. Chiều ngày 27/1/1947, trùm tội phạm khét tiếng Al Capone chết tại căn biệt thự của hắn ở thành phố Palm Beach .

Từ đó không ai còn biết gì về số tài sản trị giá trên 3 tỉ USD của Al Capone, trừ sự xuất hiện của nhiều tin đồn hư hư thật thật và của nhiều cuộc đào bới bí mật lẫn công khai mà lần gây náo nhiệt và xôn xao dư luận nhất là việc truy tìm kho tàng của Al Capone tại khách sạn Lexington vào tháng 5/1998.

Văn Hòa (theo Point de Vue, ANTT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem