TT-Huế: Dự án trăm triệu USD sau hơn 15 năm được cấp chứng nhận đầu tư vẫn là vùng đất bỏ hoang

An Sơn Thứ tư, ngày 11/10/2023 14:34 PM (GMT+7)
Sau hơn 15 năm được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng nhận đầu tư, dự án khu nghỉ dưỡng 102 triệu USD vẫn chỉ là vùng đất bỏ hoang, gây lãng phí lớn.
Bình luận 0

Dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Một thành viên Bãi Chuối Việt Nam (thuộc Tập đoàn Cattigara, Singapore) từ ngày 27/3/2008. 100 ha đất cấp cho dự án thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Dự án có quy mô gồm 100 villa - resort - khách sạn và 70 villa cao cấp cho thuê hoặc bán. 

Nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ thi công dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối, một tuyến đường được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước với kinh phí 40 tỷ đồng. Tuyến đường này được thiết kế xây dựng trên cơ sở đường mòn dân sinh đã có từ trước, chiều rộng gần 4m, chiều dài gần 6km, chạy quanh núi Hải Vân. Từ giữa năm 2012, tuyến đường phục vụ dự án được thi công hoàn thành nhưng dự án thì vẫn không triển khai thực hiện.

TT-Huế: Dự án trăm triệu USD là vùng đất bỏ hoang sau hơn 15 năm được cấp chứng nhận đầu tư  - Ảnh 1.

Sau hơn 15 năm được cấp chứng nhận đầu tư, dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối có tổng vốn đầu tư 102 triệu USD ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) vẫn chưa triển khai xây dựng. Ảnh: CTV.

Sau hơn 15 năm được cấp chứng nhận đầu tư, khu đất dự án vẫn là đất bỏ hoang, chưa có bất cứ công trình nào được xây dựng. Việc 100 ha đất bỏ hoang trong thời gian dài đã gây lãng phí lớn, khiến người dân địa phương bức xúc.

Vào cuối năm 2022, qua thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ VHTTDL và 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra Chính phủ chỉ ra rõ việc dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối vi phạm các quy định của pháp luật do không triển khai thực hiện sau thời gian dài được cấp chứng nhận đầu tư. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối theo quy định của pháp luật và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án này. 

Từ năm 2017, sau gần một thập kỷ không triển khai xây dựng, dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối được đưa vào danh mục 29 dự án cần giám sát đặc biệt theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 6 năm kể từ khi bị đưa vào danh mục giám sát đặc biệt, dự án này vẫn chỉ là vùng đất hoang nhưng chưa bị chấm dứt hoạt động. Tình trạng này gây ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh và gây lãng phí tài nguyên đất tại Thừa Thiên Huế.

Ông Trần Viết Tú - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc cho biết, đến thời điểm hiện nay, Trung tâm vẫn chưa thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối, bởi nhà đầu tư chưa hợp đồng với Trung tâm về việc giải phóng mặt bằng vùng đất thực hiện dự án.

Theo người dân thị trấn Lăng Cô, khi dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối được cấp chứng nhận đầu tư, người dân nơi đây phấn khởi bởi họ tin tưởng rằng dự án sẽ khai thác hiệu quả tài nguyên đất và tạo việc làm giúp nhiều lao động địa phương cải thiện đời sống. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm "dài cổ" chờ đợi, dự án vẫn chưa triển khai xây dựng, đất đai bỏ hoang, trong khi người dân thiếu đất sản xuất.

"Lẽ ra cơ quan chức năng phải thu hồi dự án này từ lâu để cấp cho nhà đầu tư khác hoặc để cho người dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống. 100ha đất bỏ hoang hơn 15 năm như thế này quá lãng phí", một người dân bức xúc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem