Tử tù đầu tiên bị thi hành án bằng tiêm thuốc độc phạm tội gì?

Thứ tư, ngày 07/08/2013 08:06 AM (GMT+7)
Ngày 6.8, việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đã chính thức được thực hiện với tử tù đầu tiên tại Hà Nội. Tử tù bị thi hành án là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986), quê ở Mê Linh, Hà Nội.
Bình luận 0
Trung tướng Cao Ngọc Oánh – Tổng cục trưởng Tổng cục VIII (Bộ Công an) đã xác nhận thông tin này.

Thân nhân nhận xác tử tù Nguyễn Anh Tuấn về mai táng.
Thân nhân nhận xác tử tù Nguyễn Anh Tuấn về mai táng.

Nguyễn Anh Tuấn bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt án tử hình về 2 tội giết người và cướp tài sản vào năm 2010. Phạm nhân được thi hành án tại trại giam Công an TP.Hà Nội.

Đến 10 giờ sáng 6.8, công tác thi hành án được thực hiện xong, xác tử tù được giao cho gia đình mai táng

Theo bản án, vụ việc bắt đầu từ tháng 2.2009, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hải Hoàn làm quen với chị Bùi Thị Nguyệt (SN 1981, quê ở Kim Bôi, Hòa Bình) là nhân viên bán xăng dầu ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Qua vài lần đi chơi, Tuấn biết Nguyệt hay để nhiều tiền trong ví và cất ở cốp xe nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tuấn đã bàn bạc với Hoàn kế hoạch cướp. Nhân dịp 8.3.2009, Tuấn mang hoa đến tặng Nguyệt để lấy lòng.

Hai ngày sau, Tuấn, Hoàn lại đến rủ Nguyệt đi uống cà phê. 3 người đi chung xe máy, khi tới khu vực nghĩa trang thôn Bảo Tháp, xã Chi Đông, huyện Mê Linh, lợi dụng lúc vắng người, 2 đối tượng đã gí dao vào cổ chị Nguyệt đe dọa, rồi dùng dây thừng trói tay, lục lấy điện thoại cùng 400.000 đồng trong ví của nạn nhân.

Khi chị Nguyệt xin cởi dây trói để đi vệ sinh, Hoàn đã dùng dao đâm liên tiếp vào lưng nạn nhân. Tuấn giúp sức bằng cách lao vào bịt miệng chị Nguyệt cho Hoàn dùng dao hạ sát. Sau đó bọn chúng vứt xác nạn nhân xuống hố nước. Sau hơn 2 tháng, người dân mới phát hiện thi thể nạn nhân. 2 kẻ thủ ác lần lượt sa lưới.

Trong thời gian bị tạm giam, đối tượng Hoàn đã tự tử. Còn Tuấn bị tòa tuyên án tử hình vào tháng 1.2010.

Theo Công an TP.Hà Nội, việc tiêm thuốc được truyền thẳng vào tĩnh mạch của tử tù và thực hiện theo quy trình ba bước gồm: Tiêm thuốc mất trí giác, trong trường hợp tử tù chưa bị mất trí giác thì tiếp tục tiêm cho đến khi mất trí giác. Tiếp đó, tử tù sẽ bị tiêm thuốc làm liệt hệ vận động và cuối cùng là tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Liên quan đến công tác thi hành án tử hình, hiện nay cả nước có hơn 586 bản án đã tuyên. Trong đó, 117 bản án đã có điều kiện thi hành.
Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem