Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk "vào tầm ngắm" của Tổng thống Mỹ, đặc biệt sau thương vụ mua lại Twitter

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 11/11/2022 14:35 PM (GMT+7)
Khi được hỏi liệu Elon Musk có phải là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia hay không, Biden cho biết “mối quan hệ hợp tác và quan hệ kỹ thuật của tỷ phú Elon Musk với các quốc gia khác rất đáng được quan tâm”.
Bình luận 0

Được hỏi vào hôm 10/11 rằng việc Giám đốc điều hành SpaceX và Twitter, Tesla Elon Musk có gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không, Tổng thống Joe Biden nói rằng "mối quan hệ của tỷ phú này với các quốc gia khác rất đáng được quan tâm".

Cụ thể, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 10/11, Tổng thống Mỹ đã được hỏi cụ thể: "Ông có nghĩ Elon Musk là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, với những công cụ Mỹ có, có nên điều tra việc mua lại Twitter của ông ấy với các chính phủ nước ngoài hay không, bao gồm Ả Rập Xê Út?".

Biden nói: "Sự hợp tác và các mối quan hệ kỹ thuật của Elon Musk với các quốc gia khác rất đáng được xem xét. Dù anh ấy có đang làm bất cứ điều gì không phù hợp hay không - tôi không gợi ý điều đó. Tôi chỉ cho rằng điều đó đáng được xem xét, quan tâm và đó là tất cả những gì tôi sẽ nói".

Vốn dĩ, Musk không phải là một fan hâm mộ của Biden và tích cực "ném đá" các đảng viên Đảng Dân chủ. Trong suốt năm 2022, Musk đã cáo buộc chính quyền Biden bỏ qua liên doanh xe điện của ông, Tesla, bất chấp thành công của công ty và lại đi ủng hộ các nhà sản xuất ô tô kế thừa khác. Vì thế mà Elon Musk đã tuyên thệ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Biden: “Mối quan hệ của Elon Musk với các quốc gia khác rất đáng để quan tâm”

Tổng thống Biden: “Mối quan hệ của Elon Musk với các quốc gia khác rất đáng để quan tâm”. Ảnh: @AFP.

Twitter

Musk mua lại và trở thành Giám đốc điều hành của mạng xã hội Twitter trong một thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la kết thúc vào ngày 28 tháng 10. Trong khi Musk đã đầu tư hàng tỷ tài sản cá nhân đáng kể của mình vào thương vụ mua lại, anh ấy cũng đã huy động vốn từ các đối tác tài trợ nguồn nợ và vốn cổ phần bên ngoài, và yêu cầu một số cổ đông lớn hiện hữu để chuyển cổ phần của họ vào công ty.

Cổ đông lâu năm Hoàng tử Ả Rập Xê Út Alwaleed bin Talal sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu của Twitter, và thay vì bán chúng, anh ta nắm giữ những điều này khiến hoàng gia Ả Rập Xê Út trở thành cổ đông lớn thứ hai trên mạng xã hội, hiện thuộc sở hữu tư nhân. Vương quốc Qatar cũng tham gia vào thương vụ trên Twitter của Musk.

Twitter đã trở thành một nền tảng phù hợp để các chính trị gia trình bày quan điểm của họ với công chúng trực tuyến và đấu tranh với nhau cũng như trả lời một số câu hỏi của báo chí. Nó cũng được sử dụng bởi một loạt các văn phòng chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương để truyền tải thông tin về mọi thứ, từ thảm họa khí hậu đến những người mất tích, và bởi các nhà báo và nhà hoạt động trên toàn thế giới để chia sẻ câu chuyện của họ.

Gần đây, Thượng nghị sĩ Chris Murphy- Người đứng đầu một tiểu ban Quan hệ Đối ngoại đã gửi một lá thư đến Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ để tìm kiếm xem xét lại nguồn tài chinh đứng đằng sau thương vụ Twitter của Musk.

Murphy cho biết trong lá thư gửi CFIUS: "Bỏ qua kho dữ liệu khổng lồ mà Twitter đã thu thập về công dân Mỹ, bất kỳ khả năng nào mà quyền sở hữu nước ngoài của Twitter sẽ dẫn đến việc gia tăng kiểm duyệt lỏng lẻo, nhiều chỗ hở, thông tin sai lệch hoặc bạo lực chính trị, đó là mối quan tâm nghiêm trọng về an ninh quốc gia. Ả Rập Xê Út là một trong những quốc gia đàn áp nhất trên thế giới, ít hoặc không khoan nhượng đối với quyền tự do ngôn luận".

Khi được hỏi liệu Elon Musk có phải là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia hay không, Biden cho biết “mối quan hệ hợp tác và quan hệ kỹ thuật của tỷ phú Elon Musk với các quốc gia khác rất đáng được quan tâm”. Ảnh: @AFP.

Khi được hỏi liệu Elon Musk có phải là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia hay không, Biden cho biết “mối quan hệ hợp tác và quan hệ kỹ thuật của tỷ phú Elon Musk với các quốc gia khác rất đáng được quan tâm”. Ảnh: @AFP.

Starlink

Công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk, SpaceX, trước đây đã tặng một phần thiết bị đầu cuối Internet Starlink cho Ukraine, nơi đã được chứng minh là rất quan trọng để giữ cho quân đội của đất nước trực tuyến trong cuộc xâm lược của Nga.

Musk được xem như một anh hùng khi dịch vụ Starlink ở Ukraine lần đầu tiên được cung cấp. Nhưng sau khi người sáng lập SpaceX đăng một loạt  tweet  vào ngày 3 tháng 10, tìm kiếm sự ủng hộ cho ý kiến của mình về giải pháp tốt nhất cho cuộc chiến của Nga đối với Ukraine, anh ta đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội.

Musk đề xuất các cuộc bỏ phiếu có sự giám sát của Liên hợp quốc ở Ukraine để xác định liệu một số khu vực của quốc gia này có nên tham gia cùng Nga hay không. Elon Musk cũng cho biết Ukraine nên giao Crimea cho Nga và quốc gia này sau đó nên giữ thái độ "trung lập" thay vì liên kết với NATO hoặc Nga.

Các quan chức Điện Kremlin ca ngợi ý kiến của Musk, nhưng doanh nhân này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều người khác, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Thượng nghị sĩ Lindsay Graham-nhà hoạt động nhân quyền sinh ra ở Nga và cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov.

Vào giữa tháng 10, Musk đã tweet rằng, Starlink ở Ukraine đã tiêu tốn của SpaceX 80 triệu đô la cho đến nay và sẽ vượt quá 100 triệu đô la vào cuối năm nay.

Chính phủ Ukraine vốn thường ca ngợi SpaceX và Musk, nhưng sau các tuyên bố trên họ hiện đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Starlink, Phó Thủ tướng Mykhailo Fedorov cho biết hôm thứ năm tuần trước.

Musk được xem như một anh hùng khi dịch vụ Starlink ở Ukraine lần đầu tiên được cung cấp. Nhưng sau khi người sáng lập SpaceX đăng một loạt  tweet  vào ngày 3 tháng 10, tìm kiếm sự ủng hộ cho ý kiến của mình về giải pháp tốt nhất cho cuộc chiến của Nga đối với Ukraine, anh ta đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Ảnh: @AFP.

Musk được xem như một anh hùng khi dịch vụ Starlink ở Ukraine lần đầu tiên được cung cấp. Nhưng sau khi người sáng lập SpaceX đăng một loạt tweet vào ngày 3 tháng 10, tìm kiếm sự ủng hộ cho ý kiến của mình về giải pháp tốt nhất cho cuộc chiến của Nga đối với Ukraine, anh ta đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Ảnh: @AFP.

Tesla

Ngoài những ý kiến của mình về Nga, Elon Musk đã nói xấu về Trung Quốc và Đài Loan, đồng thời gợi ý rằng Đài Loan trở thành "đặc khu hành chính" của Trung Quốc với một thỏa thuận có khả năng "khoan dung" hơn so với Hồng Kông.

Các chính trị gia Đài Loan trước đây đã bác bỏ ý tưởng "một quốc gia, hai hệ thống" như Hong Kong, và ngay lập tức đánh trả Musk. Nhưng bình luận của Elon Musk đã được đại sứ Trung Quốc tại Mỹ khen ngợi.

Thành công của công ty sản xuất xe điện Tesla của Musk phụ thuộc vào khả năng tiếp cận hàng loạt nhà cung cấp và thị trường rộng lớn hơn ở Trung Quốc đại lục. Tesla đang vận hành nhà máy lắp ráp xe hiệu quả nhất và lớn nhất ở Thượng Hải hiện nay, mặc dù hiện nay hãng đang xây dựng và tăng cường sản xuất tại hai nhà máy mới khác, ở Austin, Texas và ngoại ô Berlin, Đức.

Chính phủ Trung Quốc đã cho Tesla một khoản vay để giúp họ xây dựng nhà máy ở Thượng Hải. Và Trung Quốc đã cho phép Tesla, chứ không nhà sản xuất ô tô nào khác của Mỹ, có quyền vận hành nhà máy của mình một cách độc lập tại quốc gia này mà không cần liên doanh với bất kỳ nhà sản xuất ô tô hoặc nhà sản xuất địa phương nào khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem