Ù tai, điếc đột ngột vì... thuốc!

Thứ sáu, ngày 11/03/2011 18:31 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều nạn nhân bị ù tai, thậm chí điếc đột ngột, nhưng không ngờ là do hậu quả của việc dùng thuốc.
Bình luận 0

Tai không vô cớ bỗng ù!

Thông thường, dưới quan điểm tượng hình, người bị ù tai có khuynh hướng gõ cửa thầy thuốc chuyên khoa tai mũi họng. Ù tai đúng là một trong các di chứng thường gặp của viêm tai giữa, viêm họng mãn, viêm xoang… nhưng cũng không thiếu người sau đó vẫn tiếp tục nghe tiếng o o trong tai.

Một số trường hợp khác, nếu tránh được định kiến đau đâu chắc bệnh gần đó, có thể thuyên giảm nếu thầy thuốc phát hiện đó là hậu quả của cao huyết áp, tiểu đường, xơ vữa mạch máu, tăng mỡ trong máu, viêm thận… và điều trị đến nơi đến chốn. Được vậy đúng là phước chủ, may thầy.

img

Nhưng vấn đề lại không chỉ có thế. Nếu tưởng ù tai lúc nào cũng do căn bệnh nào đó thì không sai nhưng chưa đúng hoàn toàn! Nhiều nạn nhân bị ù tai, thậm chí điếc đột ngột, nhưng không ngờ là do hậu quả của việc dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc dưới đây:

- Thuốc giảm đau có cấu trúc tương tự aspirin từ thói quen của gia chủ, mới thấy gai gai ớn lạnh hay đầu căng căng thì uống ngay viên thuốc cảm.

- Thuốc lợi tiểu dùng lâu ngày nhưng quên bổ sung các khoáng tố dễ thất thoát như kali, manhê.

- Thuốc hóa trị. Ù tai vì thế là một trong các hậu quả bất lợi khó tránh cho bệnh nhân ung thư.

- Thuốc chống sốt rét, thuốc trị lao phổi nếu thầy thuốc không kịp thời bổ sung sinh tố B6, B12 cho bệnh nhân phải dùng thuốc lâu dài.

- Một số thuốc kháng sinh nếu dùng quá lâu, nghĩa là sai liều lượng, hoặc tuy đúng liều, nhưng dùng quá thường, nghĩa là lạm dụng.

- Thuốc hạ huyết áp thuộc nhóm chẹn ACE, chẳng hạn trong trường hợp bệnh nhân dùng toa cũ không cần tái khám, hay do thầy thuốc vì quá bận rộn nên sao y bản chính bất kể tổng trạng và huyết áp của người bệnh.

- Thuốc kháng toan trong bệnh viêm loét dạ dày, nhất là khi bệnh nhân tự điều trị theo kiểu hễ đau uống thuốc, vừa hết đau thì ngừng ngay.

- Thuốc chống trầm uất theo kiểu một toa vài tháng mặc kệ bệnh nhân có bớt buồn hay vẫn chán đời.

Nếu thường khi thuận lý thì cũng không thiếu nghịch cảnh oái oăm. Không thiếu trường hợp thêm bệnh một cách oan uổng chỉ vì uống thuốc! Đừng quên thuốc nào dùng sai cũng thành thuốc… độc!

Đừng xem thường chuyện nghễng ngãng

Ù tai không chỉ khó chịu cho nạn nhân. Ù tai trong nhiều trường hợp không chỉ là bệnh khó chữa. Theo bản tin của Tạp chí Natur & Medizin (Đức), đó là một trong các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến trầm uất, thậm chí đến độ không ít nạn nhân có khuynh hướng tự tử chỉ vì tai kêu o o, khi bổng khi trầm, khi mạnh khi yếu, nhưng chữa hoài không hết!

Khỏi nói dông dài cũng hiểu ai vui cho nổi với cuộc sống như thế, khi âm thanh muốn nghe không lọt vào tai mà phải đêm ngày chịu đựng tiếng rù rì của ruồi bay nhởn nhơ trong óc.

Đáng nói nữa, cũng theo nghiên cứu của thầy thuốc bên Đức, ù tai, dù do nguyên nhân nào cũng thế, nếu không thuyên giảm sau 3 tháng, chuyển rất nhanh sang thể mãn tính và từ đó khó chữa. Tiếng o o khi đó trở thành một loại kích ứng chiếm ưu thế trong hệ thần kinh, nghĩa là khó bôi xóa.

Bệnh càng cứng đầu hơn nữa nếu đi kèm là tình trạng thiếu dưỡng khí trong loa tai do các vi mạch bị chai cứng, như trong bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ máu… Bệnh khi đó tất nhiên nhiêu khê vì một bệnh đã đủ mệt huống hồ lại là đòn "hội đồng" của 2 - 3 căn bệnh, bệnh nào cũng nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem