Phái đoàn Ukraine đến Mỹ đàm phán loạt vấn đề nóng; Ba Lan có động thái đáng lo gần biên giới Belarus

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ hai, ngày 13/11/2023 16:55 PM (GMT+7)
Trợ lý tổng thống Andriy Yermak cho biết, một phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Kinh tế nước này dẫn đầu đã đến Mỹ vào Chủ nhật để đàm phán về hợp tác và hỗ trợ cho Kiev liên quan đến lĩnh vực kinh tế và an ninh.
Bình luận 0
Ukraine đến Mỹ đàm phán loạt vấn đề nóng;  Ba Lan có động thái đáng lo gần biên giới Belarus - Ảnh 1.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ được chụp ở Washington, DC, vào ngày 23/10/ 2023. Ảnh AFP

Phái đoàn do bà Yulia Svyrydenko - Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine dẫn đầu sẽ thảo luận về "công thức hòa bình của Tổng thống (Zelensky), tăng cường phòng thủ của Ukraine, làm sâu sắc thêm sự hợp tác toàn diện của chúng tôi và nhiều chủ đề quan trọng khác", ông Yermak cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Ông nói thêm: “Tôi sẽ có các cuộc họp tại Nhà Trắng, Quốc hội, các tổ chức tư vấn và với đại diện của các tổ chức xã hội dân sự".

Các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, thường xuyên gặp gỡ các nhà lãnh đạo phương Tây để xin viện trợ và củng cố sự đoàn kết với các đồng minh của Ukraine.

AFP đưa tin, cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 21 và Ukraine đang phải vật lộn để giành thêm viện trợ cũng như các vị trí mới trong cuộc phản công để giành lại lãnh thổ của họ.

“Tôi biết ơn các đối tác của chúng tôi vì đã hỗ trợ Ukraine. Cùng nhau, chúng ta mạnh mẽ”, ông Yermak nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, Ba Lan vừa triển khai một tiểu đoàn xe tăng mới thuộc Sư đoàn bộ binh số 1 tại làng Czartajew gần biên giới Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã tham dự lễ đưa vào hoạt động một đơn vị quân đội mới ở Czartajew vào ngày 12/11 và gặp gỡ các binh sĩ của Sư đoàn bộ binh số 1 mới được thành lập.

Hơn một trăm binh sĩ sẽ được triển khai ở Czartajew trong giai đoạn đầu thành lập đơn vị, với hàng trăm binh sĩ sẽ được bố trí ở đó vĩnh viễn về lâu dài.

Đơn vị này sẽ được trang bị các thiết bị hiện đại mà Ba Lan mới mua: Xe tăng K2, súng cối Rak và hệ thống phòng không Poprad.

Việc thành lập Sư đoàn Bộ binh số 1 của Ba Lan đã bắt đầu vào tháng 9/2022. Nó dự kiến bao gồm 12 đơn vị quân đội: 4 lữ đoàn vũ trang tổng hợp, một lữ đoàn pháo binh, 4 trung đoàn quân sự và 3 tiểu đoàn chuyên trách. Sư đoàn này dự kiến có hơn 30.000 binh sĩ.

"Chúng tôi nhận thức được các mối đe dọa. Chúng tôi biết rất rõ rằng giới lãnh đạo ở Điện Kremlin đã bắt đầu cuộc chiến để khôi phục Đế chế Nga. Đây luôn là mối đe dọa đối với các quốc gia sống trong khu vực lân cận", ông Błaszczak nhấn mạnh.

"Vì vậy, chúng tôi đang tăng cường sức mạnh cho quân đội Ba Lan và xây dựng các đơn vị quân đội mới để ngăn chặn một cuộc tấn công vào quê hương của chúng tôi. Tiểu đoàn xe tăng này ở quận Siemiatycze sẽ được trang bị xe tăng K2. Đây là những phương tiện hiện đại được phát triển trong thế kỷ 21", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem