Ukraine ngừng cấp lô vũ khí "hàng khủng" cho Nga

Chủ nhật, ngày 30/03/2014 09:36 AM (GMT+7)
Tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukraine Ukroboronprom vừa tuyên bố ngừng giao các mặt hàng vũ khí và thiết bị quân sự cho Nga cho đến khi quan hệ căng thẳng hai bên giảm leo thang.
Bình luận 0
Quyết định trên do chính ông Yuri Tereshchenko, quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Ukroboronprom cho biết ngày 29.3. Ông này cũng thừa nhận ngừng hợp đồng cũng có nghĩa công ty phải chịu thiết hại đáng kể về kinh tế.

“Hôm nay, vì những lý do hiển nhiên, Nga sẽ không nhận được hàng vũ khí và thiết bị quân sự. Mối quan hệ của chúng tôi với Nga sẽ vẫn đóng băng cho đến khi sự căng thẳng hai bên giảm leo thang”, ông Tereshchenko nói.

Thiết xa vận do tập đoàn Ukrobonprom sản xuất. Ảnh: Zn.ua
Thiết xa vận do tập đoàn Ukrobonprom sản xuất. Ảnh: Zn.ua

Hiện nay tập đoàn Ukroboronprom có 134 doanh nghiệp quốc phòng gồm 125 doanh nghiệp hoàn toàn vốn nhà nước và 9 doanh nghiệp cổ phần, trong đó có 13 doanh nghiệp đang nằm trên lãnh thổ Crimea.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy thì nguồn thu nhập chính của Tập đoàn vẫn dựa vào hợp đồng của nước ngoài. Vào ngày 13.3 vừa qua, tập đoàn này đã chuyển cho Nga một loạt thiết bị radar, thước ngắm, các thiết bị điều khiển robot và máy bay được sản xuất tại nhà máy Photopribor .

Từ năm 2013, theo ông Sergey Gromov, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, tại Hội trợ hàng không vũ trụ quốc tế Salon (MAKS) ở Moscow, Tập đoàn Ukroboronproma đã có một loạt cuộc họp và đàm phán, đặc biệt là với lãnh đạo của Công ty Cổ phần Hệ thống quốc phòng và Công ty cổ phần Tên lửa chiến thuật thuộc Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất của Nga.

Kết quả đàm phán của các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine tại Salon đã nhận được đề nghị cung cấp lô vũ khí và thiết bị quân sự trị giá tới 200 triệu USD.

Trước đó, vào ngày 21.3, lãnh đạo mới của Ukroboronprom được bổ nhiệm đã khẳng định chuyển hướng ưu tiên từ các đơn đặt hàng nước ngoài sang nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu của quân đội và cảnh sát Ukraine với các thiết bị hiện đại mới, nâng cấp, sửa chữa và tái chế vũ khí.

Đến nay, tập đoàn Ukroboronprom đã sẵn sàng cung cấp 49 xe bọc thép cho lực lượng Cảnh sát quốc gia để tăng cường khả năng chiến đấu. Đồng thời lãnh đạo Tập đoàn cũng lấy làm vui và có thể sản xuất nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu vũ khí của quân đội trong một cuộc chiến tranh tự vệ.

Ngoài ra, theo tờ báo Kyivpost.com tiết lộ, ngoài việc sản xuất nhiều linh kiện cho máy bay và các thiết bị quân sự khác, thì những thứ không sản xuất được, Tập đoàn này có thể nhanh chóng mua từ nước ngoài, đặc biệt là từ các cơ sở sản xuất của NATO.

Phía Tập đoàn Ukroboronprom khẳng định việc ưu tiên mới đáp ứng nhu cầu quân đội trong nước sẽ tạo đà cho những tiềm năng xuất khẩu vũ khí của Ukraine. Nhất là trong tình trạng khẩn cấp của quốc gia thì việc đẩy nhanh tốc độ nâng cấp ngành công nghiệp và nghiên cứu quốc phòng là cần thiết để rút ngắn quá trình chế tạo và đem lại hiệu quả kinh tế.

Hơn nữa một khi các thiết bị quân sự được thông qua các lực lượng vũ trang trong nước sẽ giúp bán chạy hơn ở nước ngoài. Tập đoàn Ukroboronprom tin ngành công nghiệp vũ khí có thể trở thành một ngành quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh suy thoái.
Văn Biên (theo Ria.ru/ Kyivpost.com) (Văn Biên (theo Ria.ru/ Kyivpost.com))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem