Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 21/04/2024 14:38 PM (GMT+7)
Số liệu thống kê do Ukraine công bố cho thấy Nga có vẻ đang trên đà hứng chịu hơn 330.000 thương vong ở Ukraine vào năm 2024.
Bình luận 0
Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga - Ảnh 1.

Lính Nga ở tuyến đầu trận chiến với Ukraine. Ảnh IT

Theo số liệu do quân đội Ukraine công bố, Nga đã hứng chịu 82.870 thương vong từ đầu tháng 1 đến ngày 1/4/2024. Nếu Moscow tiếp tục mất cùng số quân mỗi ngày trong thời gian còn lại của năm, các lực lượng Nga có nguy cơ phải hứng chịu 331.480 thương vong vào cuối năm, theo thống kê của Kiev.

Con số này vượt xa con số thương vong dự kiến của Nga vào năm 2023. Theo Ukraine, lực lượng Nga đã phải hứng chịu 252.570 thương vong vào năm ngoái.

Có sự biến động về số lượng thương vong được báo cáo và số liệu từ Ukraine không thể được xác minh độc lập. Các phân tích của phương Tây về con số thương vong có thể xảy ra của Nga thường vào khoảng 350.000 trong toàn bộ cuộc chiến toàn diện. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết từ ngày 24/2/2022 đến ngày 1/4/2024, Nga đã mất 442.880 binh lính. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Bất chấp một số nhà phân tích hoài nghi về tính chính xác của số liệu thống kê của Ukraine, những số liệu này cho thấy dấu hiệu về tổn thất to lớn mà cuộc chiến đã gây ra cho quân đội Nga.

Số người chết và bị thương của Nga đã tăng vọt vào đầu năm nay khi nước này nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka ở phía đông Donetsk mà nước này đã chiếm được vào giữa tháng 2. Thành phố này được gọi là "máy xay thịt", giống như đã từng gọi Bakhmut ở Donetsk trong nhiều tháng giao tranh trước khi Nga chiếm được thành phố này vào tháng 5/2023.

Đầu tháng này, chính phủ Anh cho biết thương vong trung bình hàng ngày của Nga đã tăng lên mỗi năm trong cuộc chiến. Theo Bộ Quốc phòng Anh, vào năm 2022, con số này đứng ở mức 400 trước khi tăng lên 693 vào năm 2023.

Chính phủ Anh cho biết trong ba tháng đầu năm 2024, tổn thất trung bình hàng ngày của Nga đạt 913 mỗi ngày. London cho biết thương vong của Nga đã giảm trong tháng 3 khi giao tranh quanh Avdiivka giảm dần, cũng như trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Nhưng Ukraine đã cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, tăng gấp đôi lực lượng phòng thủ ở thành phố Kharkov phía đông bắc - cách biên giới Nga chưa đầy 20 dặm - trong khi Moscow tiếp tục tăng cường lực lượng phòng thủ của Ukraine ở khu vực phía đông Donetsk.

Ukraine đang phải đối mặt với nguồn cung khan hiếm và một lực lượng mệt mỏi. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết giảm độ tuổi tòng quân từ 27 xuống 25. Nga, mặc dù phải hứng chịu thương vong lớn nhưng đã có thể bổ sung quân ngũ của mình - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, Tướng Christopher Cavoli, gần đây cho biết quân đội Nga hiện nay đã lớn hơn 15% so với tháng 2 năm 2022 và họ đang rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình.

Nhà nghiên cứu về chiến lược, chính sách và năng lực quốc phòng của chi nhánh châu Âu của tổ chức tư vấn RAND Jacob Parakilas nói rằng: "Ukraine đơn giản là một quốc gia nhỏ hơn nhiều so với Nga và nguồn cung quân nhân trong độ tuổi quân sự sẵn sàng phục vụ cũng ít hơn".

Sự hỗ trợ của phương Tây có thể là yếu tố quyết định lớn đến thương vong của Nga. Frederik Mertens, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược The Hague, cho biết: "Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có đủ đạn pháo để chống lại các cuộc tấn công của Nga và gây ra đủ tiêu hao để ngăn chặn cuộc tấn công của họ hay không".

Ông nói với Newsweek rằng nếu Ukraine bị cản trở bởi sự khan hiếm đạn pháo, không thể "tàn phá" lực lượng Nga, thì "thương vong của họ sẽ không bằng con số năm 2023".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem