Ukraine tuyên bố hủy diệt căn cứ chứa đầy xe bọc thép, đạn dược của Nga ở Donetsk

Minh Nhật (theo Defence) Thứ tư, ngày 21/02/2024 09:17 AM (GMT+7)
Ukraine đã tấn công và hủy diệt căn cứ chứa đầy xe tăng, đạn dược của Nga ở Donetsk với sự trợ giúp của máy bay không người lái FPV, theo Defence.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố hủy diệt căn cứ chứa đầy xe bọc thép, đạn dược của Nga ở Donetsk - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video cho thấy UAV FPV của Ukraine đánh trúng căn cứ chứa đầy xe bọc thép, đạn dược của Nga ở Donetsk. Ảnh Defence

Nhờ sự phát triển nhanh chóng của máy bay không người lái FPV, lực lượng Ukraine đã đạt được một thành công mới đã đạt được trên chiến trường Donetsk. Đó là việc phá hủy căn cứ Nga chứa nhiều xe bọc thép, trong đó có xe chiến đấu bọc thép Terminator, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, 2 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, 2 pháo phòng không AZP S-60 đặt trên xe tải ZIL-130 và hàng loạt xe tải chở đầy đạn dược khác. Quân đội Ukraine đã công bố video về vụ tấn công trên Telegram.

Ukraine tuyên bố hủy diệt căn cứ chứa đầy xe bọc thép, đạn dược của Nga ở Donetsk - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ video cho thấy UAV FPV của Ukraine đánh trúng căn cứ chứa đầy xe bọc thép, đạn dược của Nga ở Donetsk. Ảnh Defence

Theo Defence, tất cả các thiết bị, vũ khí, đạn dược bên trong căn cứ Nga đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái FPV của đơn vị Bulava thuộc Lữ đoàn Tổng thống riêng biệt. Vị trí của căn cứ đã được các nhà phân tích OSINT xác định. Đây là vùng ngoại ô phía nam của Staromlynivka ở tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến 5,5 km.

Đoạn video cung cấp nhiều thông tin hơn về cách Ukraine sử dụng máy bay không người lái để giáng "đau đớn" cho Nga. Điều quan trọng nhất để đạt hiệu quả cao nhất khi tấn công là không chỉ là đánh vào căn cứ mà còn phải đưa UAV bay vào đó, chọn mục tiêu mong muốn và ra đòn tấn công chính xác. Điều này đòi hỏi một người điều khiển UAV thực sự tài năng.

Các cuộc tấn công liên tục có phương pháp cuối cùng đã vô hiệu hóa tất cả các thiết bị mà người Nga đang cố giấu trong căn cứ. Vụ tấn công này kết thúc bằng một vụ nổ đạn dược dữ dội.

Vụ tấn công có sự phối hợp của những người điều khiển máy bay không người lái, cũng như tình báo Ukraine - đơn vị giúp xác định vị trí và sự tích lũy xe bọc thép của Nga trong căn cứ.

Theo cách tiếp cận của NATO, một nhóm mục tiêu như vậy thực sự phải bị tiêu diệt bởi các lữ đoàn pháo binh hoặc hàng không chiến thuật. Ví dụ, Mỹ có thể sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk cho vụ tấn công này. Nhưng nhờ có máy bay không người lái FPV, Ukraine có thể thực hiện những nhiệm vụ lớn và khó khăn như vậy thông qua các đơn vị bộ binh cấp chiến thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem