Ukraine tuyên bố sốc: Nga tấn công tiền tuyến phía đông 8.000 lần mỗi tuần

Minh Nhật (theo AP/Pravda) Thứ ba, ngày 05/09/2023 20:00 PM (GMT+7)
Bà Hanna Maliar, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết người Nga thực hiện khoảng 8.000 cuộc tấn công vào tiền tuyến phía đông Ukraine mỗi tuần trong khi Tổng thống Vladimir Putin thẳng thừng tuyên bố cuộc phản công của Ukraine hiện không phải “bị đình trệ” mà đã thất bại.
Bình luận 0

Nga tấn công tiền tuyến phía đông 8.000 lần mỗi tuần

Ukraine tuyên bố sốc: Nga tấn công tiền tuyến phía đông 8.000 lần mỗi tuần  - Ảnh 1.

Bà Hanna Maliar, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine. Ảnh Pravda

Trên bản tin quốc gia 24/7 của United News ngày 5/9, bà Maliar nhấn mạnh: "Ở miền Đông, tình hình rất căng thẳng trên nhiều mặt trận. Mỗi tuần, có khoảng 8.000 cuộc tấn công được thực hiện trên khắp chiến tuyến phía đông. Tổng cộng các cuộc tấn công tiêu tốn khoảng 400.000 quả đạn pháo".

Theo bà Maliar, ở một số khu vực, tình hình chiến sự có nhiều thay đổi. Bà giải thích, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung tiêu diệt trang thiết bị và nhân lực của quân Nga trong khu vực. Đây là tâm điểm của chiến sự. Khi quân Nga tập hợp lại, số lượng các cuộc tấn công có thể giảm bớt và khi có vẻ như tình hình đã trở nên yên tĩnh hơn, họ lại tấn công trở lại.

"Nếu chúng ta nói về mặt trận Kupiansk, thì hai tuần trước chiến sự ở đó rất nóng. Nga nỗ lực tạo ra đột phá ở Kupiansk, nhưng Lực lượng vũ trang đã ngăn chặn họ. Do đó, người Nga đang bổ sung thêm quân trên mặt trận Kupiansk và Lyman. Có vẻ như ở đó có ít pháo kích hơn. Nhưng trên thực tế, cường độ rất cao", bà Maliar cho hay.

"Còn nếu chúng ta nói về mặt trận Lyman thì lực lượng vũ trang của chúng ta đẩy lùi khoảng 8 cuộc tấn công mỗi ngày", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói thêm.

Ông Putin: Cuộc phản công của Ukraine đã thất bại

"Hoạt động phản công của Ukraine không bị đình trệ; đó là một thất bại. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông Putin tuyên bố sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố nghỉ mát Sochi, RT đưa tin.

Ukraine tuyên bố sốc: Nga tấn công tiền tuyến phía đông 8.000 lần mỗi tuần  - Ảnh 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Trong phát biểu riêng trước giới truyền thông cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ủng hộ đánh giá của Putin về cuộc phản công của Ukraine.

“Hôm nay mọi thứ đúng như những gì Tổng thống của chúng tôi đã nói”, ông Shoigu tuyên bố.

Bộ trưởng lưu ý rằng quân đội Ukraine “ít nhất trong 10 ngày qua” đã thực hiện “các cuộc tấn công bạo lực huy động một lực lượng lớn”, nhưng không thể phá vỡ được hệ thống phòng thủ của Nga.

Kể từ đầu tháng 6, Kiev phát động cuộc phản công được chờ đợi từ lâu nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Nga, sử dụng xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp để tấn công nhiều điểm dọc chiến tuyến Kherson-Donetsk. Theo số liệu của Nga, khi tiến quân qua các bãi mìn và không có sự yểm trợ của không quân, Ukraine đã mất ít nhất 43.000 binh sĩ chỉ trong hai tháng đầu tiên của chiến dịch. Ukraine được cho là đã không thể xuyên thủng ngay cả tuyến đầu tiên của mạng lưới phòng thủ nhiều tầng của Nga.

Quân đội Ukraine kể từ đó đã thay đổi chiến thuật, dựa vào các đơn vị bộ binh nhẹ hơn và cơ động hơn để chiếm giữ các tòa nhà và vị trí riêng lẻ. Tuy nhiên, tổn thất vẫn ở mức cao. Trong khi lực lượng Nga đang nỗ lực chống lại những bước tiến của Ukraine một cách hiệu quả bằng hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái, Kiev đang khẩn trương tìm cách điều động thêm quân.

Ông Putin ra điều kiện để nối lại thỏa thuận ngũ cốc

Cũng trong ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, thỏa thuận mang tính bước ngoặt cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc một cách an toàn qua Biển Đen giữa chiến tranh sẽ không được khôi phục cho đến khi phương Tây đáp ứng yêu cầu của Moscow về xuất khẩu nông sản của nước này.

Putin nhấn mạnh với các phóng viên rằng nếu những cam kết đó được tôn trọng, Nga có thể quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc “trong vòng vài ngày”.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cho đến nay đã bác bỏ các yêu cầu của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông Putin đã làm tiêu tan hy vọng rằng cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể khôi phục thỏa thuận được coi là quan trọng đối với nguồn cung lương thực toàn cầu, đặc biệt là ở châu Phi, Trung Đông và Châu Á.

Nga đã từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7, phàn nàn rằng một thỏa thuận song song hứa hẹn loại bỏ những trở ngại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga đã không được tôn trọng. Họ cho biết những hạn chế về vận chuyển và bảo hiểm đã cản trở hoạt động thương mại nông nghiệp của họ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem