Diễn viên Đỗ Duy Nam: “Nhiều người cứ hỏi tôi có nghiện không mà đóng Thịnh ngựa đạt thế?”

Thứ sáu, ngày 09/08/2019 09:20 AM (GMT+7)
Là một diễn viên hài của Nhà hát Tuổi trẻ, gần đây, Đỗ Duy Nam được xem như làn gió mới của phim truyền hình với những vai diễn cá tính, gai góc. Với vai Thịnh ngựa trong phim "Mê cung", vì diễn đạt quá mà Đỗ Duy Nam nhận được những nghi ngờ "có nghiện không mà nhập vai thế?".
Bình luận 0

img

Diễn viên Đỗ Duy Nam (ảnh nhân vật cung cấp).

Không có lợi thế về ngoại hình nhưng coi đó là bản sắc

Gần đây, Duy Nam gây ấn tượng với sân khấu hài và phim "Mê cung" trong vai nghiện Thịnh ngựa. Từ sân khấu hài đến phim, Duy Nam có cách "thoát vai" thế nào?

- Đây là một vấn đề của những diễn viên sân khấu như Nam. Sân khấu vốn thiên về sự cường điệu, diễn trực tiếp trước khán giả nên sự tương tác là rất gần. Trong khi đó, truyền hình là những góc máy trung-toàn-cận nên diễn xuất của diễn viên như thế nào, nhược điểm ra sao… rất dễ đánh giá. Là một diễn viên được đào tạo bài bản ở Trường ĐH Sân khấu điện ảnh nhưng một thời gian dài quen với diễn hài nên khi trở lại với phim truyền hình, tôi diễn hơi bị quá. Đóng nhiều phim rồi, giờ tôi tiếp cận vai diễn khá nhẹ nhàng. Nhiều khán giả bảo, "mày đóng vai Thịnh ngựa hợp như vậy thì có khi nào dính vào ma túy không?". Nếu cái gì cũng cần thực tế thì hỏng. Người diễn viên phải có góc nhìn quan sát thực tế, rồi chọn lọc góc nhìn đó đưa vào vai diễn sao cho gần gũi nhất với cuộc sống.

Anh lấy chất liệu từ đâu để vào những phân cảnh nghiện, "ngáo đá" cho vai Thịnh ngựa?

- Bây giờ lên mạng Internet, gõ cụm từ "con nghiện ngáo đá" sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh này. Ngoại hình của tôi cũng gầy nên chỉ cần hóa trang một chút rồi làm các biểu hiện đặc trưng của người "ngáo" là "ra" vai ngay thôi.

Trong phim mới "Những nhân viên gương mẫu" tới đây, được trở lại làm hài, anh có kỳ vọng đó sẽ là vai thành công hơn "Mê cung"?

- Trong "Những nhân viên gương mẫu", tôi được trở lại với màu sắc sở trường của mình là hài. Cái hài ở đây cũng khác với diễn hài trên sân khấu. Nó chỉ là gia vị thôi nhưng vẫn phải làm sao để mang lại giây phút thú vị và cá tính riêng cho nhân vật. Còn thành công có hơn vai diễn Thịnh ngựa hay không, tôi nghĩ phải để khán giả đánh giá. Bản thân tôi chỉ luôn xác định làm tốt nhất những gì có thể cho vai diễn của mình. Điều thú vị là phim này có cả vợ tôi tham gia diễn xuất. Trong phim, cô ấy cũng vào vai vợ của tôi luôn.

Nghệ sĩ Công Lý cũng đánh giá rất cao vai diễn Thịnh ngựa và Việt sói trong phim. Nhưng cho đến giờ, anh vẫn chuyên đóng vai phụ chứ chưa có vai nào chính. Điều đó có làm người có khả năng diễn xuất như anh thấy trăn trở?

- Mỗi người có một sứ mệnh của mình. Làm vai phụ mà được nhớ đến đâu có nhiều? Bản thân tôi vẫn có lượng khán giả của riêng mình hâm mộ và yêu quý. Từ ngày còn là sinh viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh, NSND Lê Khanh đã nói tôi nhỏ, thấp nên không thể làm được những vai thiên về ngoại hình. Đó không phải là phân khúc vai của tôi. Tôi luôn biết bất lợi đó của mình nên phải tìm lợi thế khác là những dạng vai cá tính, ấn tượng. Tôi mong có lúc nào đó có những vai nam chính không phải đẹp trai, phong độ, thậm chí xấu xí để diễn viên như tôi được thể hiện cá tính. Còn trăn trở thì không, vì tôi biết mình ở đâu, thế mạnh, điểm yếu của mình ra sao… Ngoài phim ảnh, tôi còn có đam mê với phát triển kênh YouTube nên sống cũng khá ổn.

Ngoại hình có từng là băn khoăn khi anh lựa chọn đến với nghề diễn viên không?

- Hồi sinh viên, tôi bé nhất lớp. Các bạn nam toàn cao cỡ 1m7 - 1m8 nên lợi thế nhiều lắm. Không ai nghĩ tôi làm được chính kịch nên cũng có chút tự ái. Vậy là để chứng tỏ bản thân, tôi đã vào vai anh thương binh bị nhiễm chất độc da cam trở về làng, chịu những dằn vặt về tâm lý. Nhưng duyên hài đến với tôi khi tham gia Festival sân khấu. Thấy tôi có tố chất diễn hài, NSND Lê Khanh dựng vở "Nghêu sò ốc hến" đã chỉ định ngay cho tôi làm vai quan huyện có màu sắc trào lộng, hài hước. Đó là năm rực rỡ của tôi, tốt nghiệp đại học với 4 điểm 10 và được chào đón về Nhà hát Tuổi trẻ.

Có bao giờ anh nghĩ với tố chất này, nếu mình không bất lợi về chiều cao, hình thể thì chỗ đứng của mình bây giờ sẽ khác?

- Chưa bao giờ tôi đặt câu hỏi như vậy. Hiện tại, có khá nhiều hãng thời trang, trung tâm thẩm mỹ, nha khoa mời tôi sử dụng sản phẩm của họ nhưng tôi đều từ chối. Ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi và diễn viên Trung ruồi đều xác định, chính sự chưa hoàn thiện ở mình lại là màu sắc riêng để khán giả nhớ đến. Chứ giờ mà "đập đi xây lại", có thể nuột lên đấy nhưng dấu ấn riêng cũng bị triệt tiêu rồi.

Vợ tôi là nạn nhân của web đen

Được biết mới đây, vợ hotgirl của anh bị đăng hình ảnh, thông tin sai lệch lên một trang web đen. Sự cố này ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của gia đình anh?

- Lúc đầu thấy hình ảnh của mình bị sử dụng, vợ tôi cũng vô cùng hoang mang bởi có rất nhiều số lạ gọi điện thoại gạ gẫm, nói năng thô tục, thậm chí nhắn tin uy hiếp cô ấy. Biết là mình bị chơi xấu nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của vợ tôi. Hiện tại tôi đã nhờ các cơ quan chức năng xác minh. Có cái khó là những trang web đen này đều ở nước ngoài nên xử lý được cũng là một sự khó khăn với cơ quan chức năng.

Bây giờ họ ăn cắp data của người dùng rất dễ. Vợ tôi vừa bị thì buổi tối, mẹ tôi cũng rơi vào một tình huống lừa đảo khác. Máy điện thoại của mẹ tôi nhận được tin nhắn của ngân hàng bảo lừa đảo tài sản, chiếm đoạt tài sản công dân, đề nghị đến ngân hàng để nộp phạt. Điều đó có nghĩa là, trong thế giới mở này, bất cứ ai cũng đều có thể trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo qua mạng.

Sau chuyện này, anh có khuyên vợ mình là bớt đăng những bức hình gợi cảm đi không?

- Bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào cũng đều có nhu cầu được thể hiện bản thân. Đó còn là công việc mang lại thu nhập từ các nhãn hàng của vợ tôi nữa. Quan điểm của tôi từ trước đến nay là luôn tôn trọng các sở thích của vợ. Nhưng nguyên tắc là không mang chuyện gia đình ra để chia sẻ quá nhiều. Còn khi người ta đã muốn hại mình thì chỉ có cách mang khiên ra mà đỡ thôi. Vợ chồng tôi luôn xác định phải tin tưởng nhau. Nếu một ngày vợ tôi có thấy tôi chụp hình thân mật với ai đó, tôi tin là cô ấy cũng an tâm về chồng mình.

Vợ anh là một hotgirl, cảm giác của anh thế nào khi chứng kiến cảnh cô ấy hay nhận được những tin nhắn gạ gẫm?

- Điều đó là không tránh khỏi, tôi quen rồi. Cũng như tôi thôi, hay bị vợ ghen mỗi khi đi diễn xa nhà. Rồi có những nghi ngờ này nọ nói đến tai vợ khiến cô ấy cũng khó chịu chứ? Vợ tôi hay ghen nên thời gian đầu tôi cũng khá bức bối vì bị vợ kiểm soát về giờ giấc. Nhưng bù lại, cô ấy là người rất biết cách chăm sóc con cái, gia đình và bố mẹ hai bên nên tôi cũng bớt ham chơi hơn. Giờ đi đâu cũng muốn mau chóng trở về nhà chơi với con cũng đủ khiến vợ yên tâm rồi.

Cảm ơn diễn viên Đỗ Duy Nam!

Minh Nhật (Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem