"Phù thủy bong bóng" Fan Yang tiết lộ lý do yêu mến và muốn biểu diễn tại Việt Nam

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 23/08/2019 15:30 PM (GMT+7)
Trong buổi họp báo công bố chương trình Bubble World – Bong bóng nghệ thuật, "phù thủy bong bóng" người Canada đã tiết lộ lý do khiến anh yêu mến và muốn biểu diễn tại Việt Nam
Bình luận 0

Nổi tiếng trên khắp thế giới, nghệ sĩ Fan Yang không chỉ tài năng khi biến hóa bong bóng trở nên hấp dẫn, lạ mắt và bất ngờ trong mắt người xem qua mỗi lần trình diễn mà khát khao muốn mang lại nhiều khoảnh khắc vui, thư giãn và gần hơn để trò chuyện với khán giả của người nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt Nam và Hungary. Lần trở lại của nghệ sĩ người Canada sẽ hứa hẹn với nhiều mới lạ, hấp dẫn hơn dành cho các em nhỏ tại Hà Nội.

img

Chia sẻ tại buổi họp báo, nghệ sĩ Fan Yang cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh biểu diễn cho các em nhỏ tại Việt Nam, tuy nhiên lần nào biểu diễn anh cũng cảm thấy hồi hộp và nhiều cảm xúc. Bởi Việt Nam là quê hương thứ hai của anh, đặc biệt lần này trở lại Việt Nam biểu diễn anh muốn tặng món quà này cho mẹ mình. 

“Tôi tự hào mình mang dòng máu Việt Nam và đã có quãng thời gian được sinh sống và lớn lên ở Hải Phòng. Trong sâu thẳm trái tim tôi luôn hướng về quê hương - nơi mẹ tôi có nhiều kỷ niệm. Có lẽ chính tình yêu của bà đã gieo cho tôi thêm động lực và sức mạnh để theo đuổi nghệ thuật. Hướng về nguồn cội, tạo niềm vui, sự phấn khởi cho những người cùng dòng máu thông qua các tiết mục biểu diễn và hoạt động thiện nguyện mình làm là điều tôi luôn ý thức cho mình từ nhiều năm nay”.

img

Kìm nén xúc động và giọt nước mắt, Fan Yang nói: “Mẹ tôi là người Việt Nam và đã về Việt Nam sinh sống hai năm gần đây. Trong thời gian cuối cùng mẹ tôi ở Việt Nam bà bị ốm, mẹ đã ra đi cách đây 6 ngày, đó là mất mát lớn nhất mà tôi từng phải trải qua. Khi mất đi một điều gì đó, ta càng phải mạnh mẽ và  ý thức rằng mình phải làm thật nhiều điều tốt hơn cho cuộc sống.

Mẹ tôi khi còn sống luôn muốn tôi trở về Việt Nam thật nhiều để biểu diễn, bởi với bà, tôi là niềm tự hào, là niềm vui và hơn ai hết bà luôn muốn tôi trở thành người truyền cảm hứng để biến những mơ ước của các em trở thành hiện thực, giống như tôi từng ước mơ được chạm vào cầu vồng, làm nên những điều kỳ diệu. Tôi thực hiện sân khấu biểu diễn này để tặng cho mẹ. Tất cả những gì tôi làm, muốn đóng góp và cống hiến một phần cũng vì mẹ tôi”.

img

Nghệ sĩ Fan Yang cho biết: “Trình diễn bong bóng xuất phát từ ước mơ của tôi ngày nhỏ. Bất cứ một tiết mục nào tôi cũng cần một khoảng thời gian lâu dài để quả bóng bay, nhảy, mới lạ với khán giả. Để tạo ra một quả bong bóng rất đơn giản, nhưng nếu mình muốn quản lý, điều khiển quả bong bóng đó, tạo ra những hình đặc biệt thì khán giả sẽ rất thích. Đây không phải là ảo thuật mà là sự thật rất lạ với khán giả.

Tôi đã biểu diễn suốt hơn 37 năm nay tại rất nhiều quốc gia, đặc biệt ở Mỹ những vấn đề đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người xem được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tôi có kinh nghiệm với sự an toàn tuyệt đối để người xem không bị ảnh hưởng. Đó là những gì tôi và các cộng sự đã làm và đã được kiểm nghiệm sau đó tôi mới đưa về Việt Nam nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Xà phòng bong bóng chúng tôi tạo ra bao gồm 7 loại hóa chất, trong đó có 2 hóa chất tiêu diệt vi khuẩn, tất cả các dung dịch còn lại đều an toàn. Nếu những hóa chất có sự nguy hại thì tôi là người biểu diễn tôi sẽ bị nhiễm đầu tiên nhưng mọi người thấy tôi biểu diễn không phải mang bảo hộ gì, chơi đùa thoải mái với bong bóng nên khán giả hoàn toàn yên tâm không phải lo lắng về bất cứ điều gì”.

img

Hiện tại Fan Yang đang sống cùng vợ người Việt Nam và hai con (một trai một gái) tại Canada. Gia đình có 2 sân khấu biểu diễn cố định ở New York (Mỹ) và hằng năm anh vẫn có những buổi trình diễn thường xuyên vòng quanh thế giới. Show diễn Gazillion Bubble Show của anh đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với những ai yêu thích nghệ thuật tạo hình bong bóng. 

Không chỉ thu xếp thời gian để trở về Việt Nam biểu diễn những dịp quan trọng mà những năm qua, trong những lần về Việt Nam biểu diễn, Fan Yang còn tích cực hoạt động từ thiện như tặng quà và biểu diễn miễn phí dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hay khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ thiếu nhi ở một số thành phố của Việt Nam. 

Chương trình Bubble World – Bong bóng nghệ thuật Fan Yang đem đến Hà Nội lần này là chương trình vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi với 2 phần: Phần 1 các hoạt cảnh thiếu nhi. Phần 2 - Thế giới bong bóng Fan Yang.

Bên cạnh đó, Bubble World còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí dành cho các em nhỏ như: khu trải nghiệm trò chơi VR - AR; khu dạy nghệ thuật bong bóng; khu ẩm thực hoa quả tươi; khu bán đồ chơi... 

img

NSƯT Xuân Bắc

Chia sẻ về Bubble World, NSƯT Xuân Bắc cho hay, lâu nay tìm kiếm một sân khấu biểu diễn cho thiếu nhi luôn khiến anh và các đồng nghiệp đau đầu. Thực tế, dịp Tết thiếu nhi 1/6 hay Rằm Trung Thu, anh và các bạn diễn đều có các chương trình cho trẻ nhỏ nhưng đều phải thuê các địa điểm vốn không phải là nơi tổ chức có đầy đủ thiết bị, kỹ thuật đáp ứng một sân khấu thiếu nhi nên gặp khá nhiều khó khăn trong việc dàn dựng. Do vậy khi khu vui chơi Bubble World ra đời đã phần nào đáp ứng mong mỏi của anh và nhiều người.

Đồng quan điểm với nghệ sĩ Xuân Bắc, nghệ sĩ Đức Hải cho biết: "Chúng tôi ước mơ nhiều năm có sân khấu dành riêng cho thiếu nhi. Bởi những sân khấu khác thường có nhiều hoạt động nên không có được quần thể vui chơi giải trí như Bubble World. Hy vọng đây sẽ là địa điểm để các nghệ sĩ được thỏa sức sáng tạo, trình diễn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem