Văn hóa việt
-
Tục lệ cô dâu tự về nhà chồng trong đám cưới của người Dao đỏ.Nhà trai không cần đón dâu, bên gái sẽ mang cô dâu sang, là một trong những nghi thức đặc biệt trong đám cưới của người Dao đỏ ở Yên Bái.
-
Sáng mùng 6 Tết, tại lễ khai hội chùa Bái Đính (Ninh Bình), hàng nghìn người dân và du khách chen chúc nhét tiền, xoa lên tượng phật để cầu may, trong đó có cả trẻ em.
-
Sự tích cây chổi Việt Nam và điển tích Sưu thần ký là những lý giải cho phong tục kiêng quét nhà 3 ngày Tết.
-
Nếu A. de Rhodes có công phổ biến chữ quốc ngữ thì cũng chỉ phổ biến trong giới hạn truyền giáo, Trương Vĩnh Ký mới là người thực sự phổ biến rộng rãi chữ quốc ngữ trong dân gian.
-
Chưa bao giờ các sản phẩm văn hóa của nước ngoài lại được nhập về nhiều, phong phú như hiện nay. Không buộc phải chờ đợi mòn mỏi mới được xem, nghe, đọc theo kiểu “cũ người mới ta”, các “tín đồ” của điện ảnh, truyền hình cho đến sách đều dễ dàng tìm kiếm, thậm chí cung cấp tận nơi sản phẩm mình quan tâm ngay khi sản phẩm này mới “ra lò”.
-
Cùng thời với họa sỹ Bùi Xuân Phái, Lê Năng Hiển nổi lên là một tài tử trong giới nghệ thuật Hà Nội khi có thể đóng kịch, viết văn và vẽ tranh.
-
Hàng trăm người dân, khách tham quan đã đến “Phố Ông đồ” tổ chức tại TP Cần Thơ để xin chữ thư pháp với hy vọng những gì tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới 2016.