Chỉ 13% số nhà xuất bản hoạt động ổn định

H.D Thứ sáu, ngày 17/07/2015 08:04 AM (GMT+7)
Thông tin tại Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2015 (tổ chức ngày 16.7 tại Nghệ An), 6 tháng qua các nhà xuất bản (NXB) trên cả nước đã đăng ký xuất bản 48.035 cuốn, nộp lưu chiểu 11.64 cuốn với 104,00 triệu bản in (giảm 7,3% về cuốn và giảm 46,2% về bản in so với cùng kỳ năm 2014).
Bình luận 0

Đáng chú ý, trong 63 NXB trên toàn quốc chỉ có 24 NXB (chiếm 38,1%) đảm bảo đủ điều kiện hoạt động. Song, do thiếu nguồn tài chính, thiếu chức danh lãnh đạo, thiếu biên tập viên, thiếu diện tích trụ sở, chỉ có khoảng 13% NXB hoạt động ổn định và phát triển, 11% NXB hoạt động thua lỗ, số còn lại hoạt động cầm chừng, thiếu ổn định. Một số NXB có năng lực xuất bản yếu kém, trong 6 tháng đầu năm 2015 chỉ xuất bản được trên dưới 10 đầu sách.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, hoạt động của các NXB cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế như một số nội dung xuất bản phẩm phản ánh hiện thực xã hội một cách sai lệch, không khách quan, có những nhận định, đánh giá tiêu cực đối với một số vấn đề chính trị xã hội, không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem