Đề nghị công nhận hát then là di sản phi vật thể nhân loại

TÂN TIẾN Thứ ba, ngày 15/03/2016 06:33 AM (GMT+7)
Đó là thông tin của ông Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trong buổi gặp gỡ Hội đồng hương Cao Bằng tại TP.HCM mới đây.
Bình luận 0

imgHát then trong lễ hội ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. ảnh:T.T

Đó là thông tin của ông Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trong buổi gặp gỡ Hội đồng hương Cao Bằng tại TP.HCM mới đây. Hát then là điệu hát mang tính tín ngưỡng dân gian có từ ngàn đời nay của đồng bào  Tày, Nùng, Thái và đã được Bộ VHTTDL cấp bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào cuối tháng 1.2016. “Để bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, hát then đã được trình hồ sơ cho Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia xem xét để đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” - ông Lê nói./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem