Hà Tĩnh: Nghiên cứu di tích Phôi Phối - Bãi Cọi

Thứ ba, ngày 30/10/2012 09:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Qua 2 đợt khai quật, nghiên cứu (2008, 2010), Di tích khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân và các vùng phụ cận được xác định là khu mộ táng mang dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh.
Bình luận 0

Khu mộ táng này có sự giao thoa, ảnh hưởng của nền văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.000 năm.

Dự kiến từ 20.11 đến 20.12.2012, các chuyên gia Bảo tàng Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Sở VHTTDL Hà Tĩnh sẽ phối hợp khảo sát lần 3 nhằm xác định cụ thể hơn vành đai ảnh hưởng của di tích, tìm kiếm khu mộ táng mở rộng, khu cư trú, tập tục tín ngưỡng của cư dân Bãi Cọi xưa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem