Huế xếp hạng di tích 4 ngôi mộ vua chúa

Thu Thủy Thứ sáu, ngày 11/12/2015 09:17 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định xếp hạng lăng mộ của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Chúa Nguyễn Phúc Tần, vợ Chúa Nguyễn Hoàng và lăng Vua Hiệp Hòa là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Bình luận 0

img

Cổng vào Lăng Vĩnh Cơ. Ảnh: Thừa Thiên - Huế online

Theo đó, 4 lăng mộ này gồm lăng Trường Diễn - lăng mộ của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (tức lăng Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng Đế, 1563-1635), vị Chúa Nguyễn thứ 2, lăng tọa lạc tại thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Lăng Trường Hưng - lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Tần (tức Thái Tôn Hiếu Triết Hoàng Đế, 1620-1687), vị Chúa Nguyễn thứ 4, lăng tọa lạc tại thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Lăng Vĩnh Cơ - lăng mộ của vợ chúa Nguyễn Hoàng, mẹ Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sau khi mất, bà được phong hiệu là Từ Lương Quang Thục Minh Đức Y Cung. Lăng mộ của bà tọa lạc tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Lăng Vua Hiệp Hòa nằm trên đường Tam Thai, phường An Tây, TP.Huế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem