Mất dần mộc bản Phật giáo ở Huế

AN SƠN Thứ tư, ngày 16/09/2015 12:55 PM (GMT+7)
Ngày 15.9, thông tin từ Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (Thừa Thiên- Huế), theo kết quả khảo sát mới đây của trung tâm, tại 13 chùa và họ tộc trên địa bàn tỉnh đang lưu giữ nhiều mộc bản Phật giáo Huế với 2.933 ván khắc các loại.
Bình luận 0

Trong đó, số lượng mộc bản tập trung nhiều nhất ở chùa Từ Đàm (TP.Huế) với hơn 1.300 ván khắc. Ván khắc có niên đại sớm nhất là bản khắc kinh Kim Cang được khắc vào năm 1698, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu.

Mộc bản là di sản tư liệu hết sức có giá trị không chỉ đối với riêng Phật giáo mà còn với nền văn hóa nước ta. Tuy nhiên, hiện những mộc bản này đang bị hư hỏng ngày càng nhiều do mối mọt, trong khi các chùa và họ tộc không đủ điều kiện giữ gìn, bảo quản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem