Nhạc sĩ An Thuyên sẽ được an táng tại Hòa Bình

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 04/07/2015 21:28 PM (GMT+7)
Theo gia đình nhạc sĩ An Thuyên, thay vì nhạc sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng (Hà Nội) như ban đầu, gia đình đã quyết định lựa chọn địa điểm an táng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, xã Dân Hòa, Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình.
Bình luận 0
img
Nhạc sĩ An Thuyên

 

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó ban tổ chức tang lễ nhạc sĩ An Thuyên cho biết, lễ tang nhạc sĩ An Thuyên do đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng làm trưởng ban, sẽ diễn ra theo nghi thức sỹ quan cấp Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ viếng từ 7h30 đến 12h30 ngày 9.7 (tức ngày 24.5 năm Ất Mùi) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng số 5, Trần Thánh Tông Hà Nội. Lễ an táng cùng ngày sẽ được diễn ra tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Phía gia đình nhạc sĩ An Thuyên cũng cho biết, gia đình theo đạo Phật nên có tâm nguyện thực hiện tang lễ theo cách của đạo Phật. Thay vì vòng hoa, những người đến viếng hãy mang theo một lồng chim nhỏ để gia đình phóng sinh tại chỗ.

Nhạc sĩ An Thuyên tên thật là Nguyễn An Thuyên, sinh năm 1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) và trước khi qua đời, ông là Chủ tịch Hiệp hội  phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1971 với tác phẩm đầu tay “Em chọn lối này”. Kể từ đó, nhạc sĩ An Thuyên được yêu mến ở rất nhiều ca khúc để lại xúc cảm sâu trong lòng khán giả như: “Hành quân lên Tây Bắc”, “Khi xe tăng qua miền Quan họ”, “Thơ tình của núi”, “Chín bậc tình yêu”, “Neo đậu bến quê”, “Mẹ Việt Nam anh hùng”, “Chiều sông Thương”...

Ông qua đời đột ngột vào chiều 3.7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem