Nhan sắc quên tuổi của NSND Lan Hương - "Em bé Hà Nội"

Thứ tư, ngày 02/03/2016 16:41 PM (GMT+7)
Ở tuổi ngoài 50, NSND Lan Hương vẫn giữ được sự trẻ trung do cách trang điểm, phối đồ và chọn kiểu tóc.
Bình luận 0

img

NSND Lan Hương sinh năm 1960 tại Hà Nội, trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Cố đạo diễn Hải Ninh kể ông gặp Lan Hương lần đầu tiên khi cô mới 3 tuổi. Đến năm 1972 khi bắt tay thực hiện phim "Em bé Hà Nội", sau khi tìm nhiều em bé vào vai nhân vật chính không được, Hải Ninh nhớ lại và tìm đến nhà Lan Hương, xin phép cho cô đi đóng phim.

Lan Hương trở thành diễn viên nhí ghi dấu ấn của điện ảnh Việt Nam với diễn xuất chân thật trong phim "Em bé Hà Nội" - công chiếu năm 1974.

img

Đôi mắt to, gương mặt tròn trịa đáng yêu cùng diễn xuất ấn tượng của Lan Hương khiến cô được mời đóng nhiều bộ phim sau đó. Trong ảnh là Lan Hương năm 17 tuổi khi đóng phim "Mối tình đầu" cùng NSND Thế Anh, Trà Giang...

img

NSND Lan Hương ở tuổi thiếu nữ. Cô từng kết hôn khi 18 tuổi và có một con gái năm 20 tuổi. Cuộc hôn nhân sớm tan vỡ. Năm 24 tuổi, nghệ sĩ tái hôn với đạo diễn Tất Bình - người hơn cô 14 tuổi. 

img

Sau thành công của vai diễn trong phim "Em bé Hà Nội" và "Mối tình đầu", Lan Hương ít đóng phim mà dành tâm huyết cho sân khấu kịch. Tuy không tham gia nhiều phim, vai diễn nào của nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn. Trong ảnh là Lan Hương năm 36 tuổi trong phim "Những người sống bên tôi". 

img

Lan Hương ở tuổi ngoài 40 khi đóng phim "Trăng trên đất khách".

img

Nhan sắc mặn mà của Lan Hương khi chạm ngưỡng tuổi 50.

img

Nữ diễn viên ở tuổi ngoài 50. NSND Lan Hương thường chọn trang phục và kiểu tóc khiến mình trông trẻ hơn tuổi thật. 

Châu Mỹ (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem