Những kỷ lục tại Festival hoa Đà Lạt 2015

Lê Kiên Thứ tư, ngày 30/12/2015 07:18 AM (GMT+7)
Dân Việt giới thiệu với bạn đọc những kỷ lục trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2015.
Bình luận 0

Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI – 2015 (diễn ra trong 5 ngày từ 29.12.2015 đến 2.1.2016 với chủ đề "Đà Lạt, muôn màu sắc hoa") là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế tổ chức 2 năm một lần, nhằm quảng bá thương hiệu Đà Lạt - thành phố du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng trong nước và thế giới, tôn vinh người trồng hoa, nghề hoa và giá trị hoa Đà Lạt.

Giới thiệu với  bạn đọc những kỷ lục trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần này:

img

Cặp dâu tây khổng lồ vốn là trái cây đặc sản của Đà Lạt được kết từ 50.000 bông hoa cúc nhật cáo màu tím. Cặp dâu tây này cao 3,5m, rộng 4m, được đặt trước quảng trường Lâm Viên. Để có được cặp dâu tây khổng lồ này, gần chục công nhân đã phải làm liên tục trong vòng 4 ngày mới hoàn thành.

img

Nhân dân làng hoa Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đem đến cho du khách một bông hồng kỷ lục được kết từ trên 10.000 bông hồng nhung đỏ. Bông hồng độc đáo này có chiều cao 1,5m, rộng 2m, đặt ngay không gian hoa bên hồ Xuân Hương. Bông hồng có trị giá trên 25 triệu đồng.

img

Tại công viên Xuân Hương, đường Hồ Tùng Mậu, Chai vang kỷ lục Chateau Dalat - được ghi nhận là chai rượu vang có chiều cao 8m00, đường kính đáy 2m00, vỏ chai được làm bằng nhựa composite, bên trong chai là bồn chứa rượu làm bằng inox, dung tích 2.000 lít, có thể phục vụ cho khoảng10.000 thực khách thưởng thức trong Đêm hội rượu vang. Đây là chai rượu được  “Hội Kỷ lục gia Việt Nam” công nhận là lớn nhất từ trước đến nay.

img

Đoàn hỏa xa bằng hoa đặt tại vòng xoay trước Chợ Đà Lạt được công ty lấy ý tưởng từ tuyến hỏa xa cổ Phan Rang - Đà Lạt những năm đầu thế kỷ 20. Đoàn tàu hoa được thực hiện với hàng chục loại hoa, cây cảnh, gồm một đầu kéo và bốn toa, tổng chiều dài khoảng 20m, được thiết kế theo hình bán nguyệt, trông khá độc đáo.

Tối 29.12, tại quảng trường Lâm Viên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI năm 2015.

img

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều chương trình nghệ thuật dành cho du khách như Carnaval hoa Đà Lạt, Đêm tôn vinh người trồng hoa và nhiều chương trình đặc sắc khác. Chương trình kéo dài 90 phút và  kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút tại 2 địa điểm đối diện quảng trường Lâm Viên và trên bến du thuyền của hồ Xuân Hương.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Phó Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VI cho biết, đêm khai mạc ban tổ chức sắp xếp 15.000 chỗ ngồi nhưng đều kín chỗ. Ban tổ chức đã bố trí qua hai màn hình led lớn tại khu vực hồ Xuân Hương để du khách không vào trong được có thể theo dõi trực tiếp chương trình.

Theo thống kê mới nhất từ ban tổ chức, lượng du khách đổ về Đà Lạt ngày khai mạc 29.12 vào khoảng 55.000 lượt người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem