Ra mắt sách “Mẹ Thứ” - Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ hai, ngày 04/11/2013 13:44 PM (GMT+7)
Ngày 2.11, Chi hội Nhà văn Việt Nam, cơ quan đại diện Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân tại Đà Nẵng... tổ chức giới thiệu, ra mắt tập sách mang tên “Mẹ Thứ”.
Bình luận 0
Sách dày gần 100 trang gồm các thể loại trường ca, thơ, văn xuôi, thơ phổ nhạc... thể hiện khá rõ nét về hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn, quê hương của Mẹ Thứ. (Nguồn: TTXVN)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn, quê hương của Mẹ Thứ. (Nguồn: TTXVN)

Mẹ Thứ (SN 1904) ở xóm Rừng, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trải qua 2 cuộc vệ quốc vĩ đại, mẹ đã lần lượt tiễn hàng chục người con, cháu lên đường giết giặc. Đã có 9 con ruột, 1 con rể và 2 cháu ngoại của mẹ anh dũng hy sinh.
TTXVN (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem