Thí sinh Hoa khôi Đồng bằng 2015 khoe sắc rạng rỡ trong tà áo dài

Huỳnh Xây - Chúc Ly Thứ bảy, ngày 27/06/2015 23:33 PM (GMT+7)
Khoảng 20 giờ 30 phút tối nay (27.6), trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL (tổ chức tại TP.Cần Thơ) đã diễn ra chung kết cuộc thi “Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015”, đáng chú ý là phần thi trang phục áo dài.
Bình luận 0

Có 30 thí sinh tranh tài để đoạt danh hiệu hoa khôi trị giá 300 triệu đồng và chiếc vương miện (có thiết kế tinh xảo bằng những viên đá quý màu xanh, biểu trưng cho ý nghĩa mưa thuận, gió hòa, sự sống tươi xanh) trị giá 500 triệu đồng.

Ngoài ra, cuộc thi còn các giải như: giải Á khôi 1 trị giá 150 triệu đồng và Á khôi 2 trị giá 70 triệu đồng; các giải phụ trị giá 20 triệu đồng mỗi giải cho các danh hiệu: Người đẹp tài năng; Người đẹp du lịch”; Người đẹp áo dài, Người đẹp hình thể; Người đẹp truyền hình; giải Làn da đẹp”; giải Gương mặt khả ái.

Cuộc thi “Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015” được đầu tư hoành tráng, rực rỡ đầy sắc màu hòa quyện với văn hóa riêng của vùng sông nước Cửu Long. Đêm chung kết của cuộc thi đã thu hút sự chú ý của công chúng trên khắp cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng.

Một số hình ảnh các thí sinh tham gia phần thi trang phục áo dài:

img

Thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai đến từ Cần Thơ

img

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh đến từ Long An

img

Thí sinh Huỳnh Thị Mỹ Hân đến từ Bến Tre

img
Thí sinh Nguyễn Thị Lê Nam Em đến từ Tiền Giang
img

Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Vân đến từ Bến Tre

img

Thí sinh Nguyễn Khả Như Hà đến từ Hậu Giang

img

Thí sinh Nguyễn Thị Ngân Giang đến từ Tiền Giang

img

Có 30 thí sinh tranh tài để đoạt danh hiệu hoa khôi trị giá 300 triệu đồng và chiếc vương miện trị giá 500 triệu đồng

img

Người dân vùng ĐBSCL quan tâm, theo dõi cuộc thi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem