Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới sẽ tới Quảng Bình

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 16/03/2016 16:20 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, tượng linh thiêng Phật ngọc Hòa bình Thế giới sẽ tới chùa Hoằng Phúc, thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ ngày 27.3 đến ngày 5.4.
Bình luận 0

Hàng nghìn phật tử có thể chiêm bái tượng Phật ngọc và cầu chúc hòa bình, bình an cho gia đình.

Ngày 27.3 tại chùa Hoằng Phúc, thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sẽ diễn ra lễ khai mạc an vị tôn tượng Phật Ngọc Hòa bình Thế giới, đồng thời có buổi thuyết giảng của Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương, Giáo hộ Phật giáo Việt Nam cùng hàng nghìn phật tử và nhân dân chiêm bái tượng.

Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới được xem là pho tượng lớn nhất và trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay được điêu khắc từ tảng ngọc thạch. Tượng Phật (kể cả pháp tòa và đài sen) có chiều  cao 3,5 m.

img

Việt Nam là quốc gia đầu tiên được cung nghinh đón tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới

Pho tượng Đức Phật bằng ngọc ngồi thiền trên tòa sen trong tư thế padmasana nghĩa  hoa tọa trông rất uy nghiêm, thần thái đầy từ bi. Riêng hai bàn tay tượng được tạo hình mỹ thuật với tay phải (thòng xuống chấm đất), các ngón tay sít sao úp vào phía trong gần đầu gối bên phải. Bàn tay trái (ngửa ra với các ngón hơi cong lên) đặt giữa hai đùi.

Cuối năm 2008 pho tượng Phật Ngọc đã được hoàn tất với các nghi lễ chú nguyện được tổ chức, pho tượng ngọc chính thức được đặt tên là Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế giới (Gem Buddha for Universal peace).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem