Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hầu hết mọi người không ngừng kêu than về tình trạng sản xuất phim hiện nay ở của Hollywood rằng có quá nhiều phim bom tấn và không đủ độc đáo, mọi giá trị đang bị dẹp dần sang một bên để đáp ứng thị hiếu khán giả. Nó giống như một cái hũ chứa những phim chuyển thế, phim làm lại, phim tập tiếp theo và phim tập trước... Nhưng dù sao cũng phải khẳng định rằng các bom tấn chưa bao giờ hay hơn và đây là lý do tại sao:
Những anh hùng mà chúng ta ngưỡng mộ hiện tại
Phim World War Z
Hẳn là bạn còn nhớ tới các phim truyền hình nhiều tập Spider-Man nửa cuối những năm 1970 với sự tham gia Nicholas Hammond? Trong đó, siêu nhân Nhện được hỗ trợ bởi một sợi dây thừng và dây nịt và anh sẽ bắn hàng loạt các sợi trắng ra từ cổ tay.
Còn bây giờ thì khác, ngoài tạo hình hiện đại về phong cách và phục trang, người nhện bay vun vút qua các con phố, nhào lộn trên các tòa nhà và chiến đấu với quái vật khổng lồ.
Đã qua rồi những ngày mà chỉ một số ít các đạo diễn chịu trách nhiệm sản xuất các phim bom tấn từ năm này qua năm khác. Giờ đây, chúng ta không chỉ trông chờ vào Spielbergs, Camerons hay Burtons thì mới có cơ hội ôm bịch bỏng ngô vào rạp chiếu nữa mà đã có tất cả các phong cách phim của các nhà làm phim tài năng. Hollywood với tầm nhìn xa đã giúp họ có cơ hội thể hiện bản lĩnh qua các phim trị giá nhiều triệu USD.
Không có ai làm được điều này nhiều hơn hãng Marvel và linh hoạt như Marvel. Họ giao dự án Thor cho Kenneth Branagh nhưng lại giao Thor: The Dark World cho đạo diễn Game Of Thrones là Alan Taylor, tiếp đến trao quyền chỉ đạo Captain America: The Winter Soldier cho Anthony và Joe Russo.
Tất cả dường như là những quyết định liều mình nhưng Marvel chưa bao giờ tính toán sai. Trái lại, việc đưa những tài sản đáng giá nhiều triệu USD cho các đạo diễn chưa có mấy tên tuổi lại là một cách mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về điện ảnh cho chúng ta.
Thời điểm này, không chỉ các bộ truyện tranh về các siêu anh hùng truyện tranh được tái hiện mà phim hoạt hình dành cho trẻ em cũng được đánh giá là chưa bao giờ hay như vậy. Với Pixar, được xem là người dẫn đường và tìm ra cách cân bằng giữa niềm vui và cảm xúc cho người xem, các hãng khác cũng bám đuổi gắt gao để tăng tốc độ sản xuất cũng như khả năng cung cấp phim.
Từ phim tuyệt vời như Frozenvà rực rỡ như The Lego Movie, cho tới các phim gần đây như Despicable Me và Cloudy With a Chance of Meatballs, so với trước kia, chưa bao giờ thế giới điện ảnh lại có những bộ phim hoạt hình mà cả trẻ em và người lớn đều có thể thưởng thức cùng.
Dường như Hollywood đang nhận được rất nhiều lời chỉ trích rằng họ đang cạn kiệt ý tưởng bằng việc chỉ chú trọng vào những phim mua bản quyền chuyển thể từ sách, phim làm lại, phim tập tiếp theo và dựng lại những bộ phim cũ. Nhưng, ở góc độ nào đó, dường như vẫn có nhiều ý tưởng mới đang được phát triển.
Năm qua, chúng ta đã được xem các phim Gravity, Elysium, Pacific Rim, Olympus Has Fallen và White house Down, trong khi năm nay sẽ là cuộc đổ bộ của Pompeii, Transcendence, Jupiter Ascendingvà Interstellar, tất cả đều là những siêu phẩm thú vị của mùa phim năm 2014.
Không chỉ riêng nhà biên kịch và đạo diễn mới đang làm cho các phim bom tấn hiện nay hay hơn. Đó còn là tài năng của diễn viên tham gia trong các bộ phim đó. Thực tế, những bộ phim đắt tiền, quy mô không còn là lĩnh vực độc chiếm của các diễn viên hạng A mà thay vào đó, một số bộ phim lớn được phát hành trong vài năm qua đã được bổ sung bởi một dàn diễn viên mới, trẻ, tài năng. Họ chưa hẳn là đã nổi tiếng nhưng đã làm nên rất nhiều sự ngạc nhiên.
Trong khi những người như Ian McKellen, Russell Crowe, Anthony Hopkins, Kevin Costner, Michael Douglas và Gary Oldman tiếp tục là những ứng viên nặng ký để bán vé thì các vai chính đang được giao cho các diễn viên ít được biết đến - những người nắm giữ đường dây chính của câu chuyện. Hãy nhìn vào những người như Joel Kinnaman, Chris Pratt, Aaron Paul, Kit Harington và Martin Freeman, tất cả đều có phim lớn trình chiếu vào năm 2014.
Các phim bom tấn giờ đây không còn giới hạn trong việc đề cập đến những nhân vật chính do các diễn viên trẻ, khỏe đảm nhận. Cùng với thị hiếu khán giả ngày càng tinh tế hơn, mở rộng hơn, những bộ phim mà họ muốn xem cũng chọn lựa các đối tượng đóng vai chính đa dạng hơn. Chẳng hạn, các ngôi sao điện ảnh vẫn tiếp tục kéo khán giả đến rạp, bất chấp tuổi tác của họ vẫn đóng các cảnh hành động nhưng thực tế thì hấp dẫn hơn vẫn là…một chàng trai trẻ.
Cũng như vậy, khán giả đã có thị hiếu rõ ràng hơn, do đó, họ muốn xem những bộ phim mà dạng vai chính phải đa dạng hơn. Nhân vật chính là nam cũng tốt nhưng nữ thì vẫn ok. Một trong những bộ phim lớn nhất năm 2013 là Iron Man 3, với sự tham gia của nam diễn viên 48 tuổi Robert Downey Jr và khán giả cũng gặp lại Patrick Stewart và Ian McKellen trở lại với X-Men. Cũng như vậy, tất nhiên, thành công lớn nhất tại phòng vé The Hunger Games: Catching Fire được coi là bộ phim có nhân vật nữ chính thành công nhất kể từ khi The Exorcist được trình chiếu.
Thật sự mà nói là các hãng phim không quan tâm đến việc đầu tư dài hạn. Nếu một bộ phim có vẻ như có thể là một hit và hợp đồng với các ngôi sao đã được ký cho ba bộ phim thì họ sẽ lập tức tính toán đến phần tiếp theo ngay lập tức. Còn nếu như bộ phim đó vốn không được nhượng quyền thương mại cho phần tiếp theo và bản thân các hãng phim thấy phần tiếp theo không cần thiết thì họ sẽ có phương pháp thay thế tuyệt vời đó là sáng tạo kịch bản tập trước của bộ phim.
Có vẻ như Marvel đã thiết lập một hệ thống mà họ đang có kế hoạch làm tới ba bộ phim về tập trước của một kịch bản mua bản quyền. Tất cả đều rất logic và phù hợp. The Amazing Spider-Man đã khởi động với một câu chuyện nói về cha mẹ của Peter Parker, trong khi phần tiếp theo của Sinister Six sẽ đề cập tới đội ngũ sáng tạo ra các nhân vật phản diện nổi tiếng nhất Người Nhện.
Chúng ta thường phân loại phim dành cho trẻ em hoặc bộ phim tuổi teen hay phim người lớn, nhưng hiện nay, những giới hạn này đã dần được loại bỏ. Bây giờ tất cả trẻ em, người lớn và tất cả những ai ở tuổi mới lớn cũng có thể thưởng thức cuộc phiêu lưu mới nhất của phim hoạt hình, hay bộ phim về các siêu anh hùng mới, hoặc các dự án khoa học viễn tưởng sử thi…
Có hội dành cho mọi người là ngang nhau, bởi vì những bộ phim bây giờ được thực hiện với một công thức hay hơn để hướng tới đối tượng khán giả rộng lớn hơn.