Xem gì, chơi gì ở Hà Nội dịp lễ 2.9?

T.L (tổng hợp) Thứ năm, ngày 01/09/2016 10:51 AM (GMT+7)
2.9 năm nay, TP. Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa. Vậy nên xem gì, chơi gì ở Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh này?
Bình luận 0

img

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2.9. Ảnh:I.T

Dưới đây là một vài thông tin về các chương trình nghệ thuật và hoạt động vui chơi tại một số địa điểm của thủ đô Hà Nội dịp Quốc khánh 2.9.

Xem gì?

20h ngày 1.9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình Âm nhạc và các trích đoạn Chèo truyền thống mẫu mực do Nhà hát Chèo Việt Nam thực hiện công diễn lúc 20h ngày 1.9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với các trích đoạn gồm: Tán bối cúng Phật, Thị Màu lên chùa, Tâm sự Mị Nương, Dạ khúc nguyệt cầm, Tuần Ty - Đào Huế.

img

Kịch "Ai là thủ phạm". Ảnh: I.T

Tại Nhà hát Tuổi trẻ (11- Ngô Thì Nhậm) có các vở kịch Ai là thủ phạm (lúc 20h ngày 2.9); Lời nói dối cuối cùng (20h ngày 3.9) và Công lý không gục ngã (20h ngày 4.9).

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, một số chương trình nghệ thuật lớn sẽ được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thị xã Sơn Tây, sân vận động Mỹ Đình.

Ngoài ra, vào lúc 20h, ngày 2.9 và 3.9, tại các sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng sâu, vùng xa tại 30 quận, huyện, thị xã sẽ đồng loạt diễn ra các chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Trung tâm văn hóa các địa phương thực hiện.

Chơi gì?

Tại công viên Hồ Tây (614 Lạc Long Quân, Tây Hồ) trang trí nhiều cảnh quan độc đáo và bắt mắt dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay. Từ ngày  2- 4.9, các gia đình đến đây vui chơi có nhiều cơ hội thưởng thức các chương trình bổ trợ, đặc sắc như: xiếc khỉ, xiếc trăn, ảo thuật đường phố, ca nhạc...

img

Phố cổ sôi động đêm cuối tuần. Ảnh: Zing

Từ ngày 1.9, Hà Nội quyết định nới lỏng “giờ giới nghiêm” ở quận Hoàn Kiếm, thí điểm mở các quán ăn, nhà hàng đến 2h sáng các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đây là cơ hội để du khách trải nghiệm đêm Hà Nội, dạo khu phố cổ với những hoạt động thú vị và thưởng thức ẩm thực độc đáo trên phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Nhà Thờ, đi chợ đêm Hàng Ngang - Hàng Đào, ngắm đèn trung thu màu sắc  trên phố Hàng Mã…

Ngoài ra, tại khu đô thị EcoPark, trong 2 ngày 3-4.9 sẽ diễn ra chương trình hội chợ gia đình mang tên “Khu vườn tuổi thơ” với nhiều trò chơi độc đáo, giúp du khách cảm thấy thư giãn và thoải mái…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem