Bị CĐV Thái Lan "khủng bố", trọng tài Oman khóa trang cá nhân

Tú Phạm Chủ nhật, ngày 19/01/2020 14:10 PM (GMT+7)
Trọng tài Ahmed Al-Kaf đã bị CĐV ‘xứ Chùa vàng’ tấn công dữ dội trên mạng xã hội sau trận U23 Thái Lan thua Saudi Arabia với tỷ số 0-1 tại giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Ahmed Al-Kaf là trọng tài chính ở trận tứ kết đầu tiên tại giải U23 châu Á 2020. Phút 75, vị vua sân cỏ người Oman đã cho U23 Saudi Arabia hưởng quả phạt đền gây tranh cãi.

img

Trọng tài Ahmed Al-Kaf

Cụ thể, sau tình huống phạm lỗi không rõ ràng của 1 cầu thủ U23 Thái Lan đối với Al Hamdan, ông Ahmed Al-Kaf  đã cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Al Hamdan đã ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Saudi Arabia.

Sau trận thua của U23 Thái Lan, CĐV “xứ Chùa vàng” đã ồ ạt tấn công ông Ahmed Al-Kaf trên tài khoản cá nhân của vị trọng tài sinh năm 1983 này.

“Ông nhận được bao nhiêu tiền của U23 Saudi Arabia để thổi quả penalty đó vậy?”; “Ông không xứng đáng cầm còi vì năng lực kém cỏi”; “Đó là một tình huống không rõ ràng. Thật lố bịch vì thổi phạt đền”; “Đừng để tôi gặp ông. Nếu tôi gặp, ông sẽ phải trả giá vì quyết định phạt penalty hôm nay”… là những comment đe dọa Ahmed Al-Kaf.

Trước làn sóng tấn công ngày càng dữ dội của NHM Thái Lan, trọng tài Ahmed Al-Kaf đã chuyển chế độ trang cá nhân từ công khai sang riêng tư.

Ahmed Al-Kaf không phải cái tên xa lạ với CĐV Thái Lan. Trước khi cầm còi trận U23 Thái Lan – U23 Saudi Arabia, vị vua sân cỏ 37 tuổi này từng bắt chính trận ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 (19/11/2019).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem