Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy (ảnh) - nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc, nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn của NTNN ngày 10.6
Trắng trợn, xảo quyệt...
Thưa ông, không dừng những hành động ngang ngược ở khu vực đặt giàn khoan Hải Dương 981, mới đây nhất, tàu mang số hiệu Trung Quốc còn tấn công tàu Việt Nam ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. Hành động này - nếu đúng là của Trung Quốc - nói lên điều gì?
- Nếu thực sự con tàu tấn công đó là của Trung Quốc thì đó là sự đe dọa, là hành động trắng trợn, vô nhân đạo của Trung Quốc. Trung Quốc không còn coi luật lệ quốc tế là gì, không coi tính nhân đạo là gì khi đưa tàu chiến đi đánh tàu cá. Những vụ việc vừa qua cho thấy Trung Quốc làm mọi cách để đe dọa chúng ta, đe dọa tàu thuyền của ta không dám ra đánh bắt ở vùng biển của chúng ta.
Âm mưu của Trung Quốc không phải là biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển tranh chấp nữa mà muốn biến vùng biển của ta thành vùng biển của họ, thật trắng trợn. Sự tráo trở, trắng trợn, xảo quyệt của Trung Quốc từ lâu nay đang được lộ rõ qua những hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam thì Trung Quốc nói rằng sẽ rút giàn khoan vào trung tuần tháng 8. Theo tôi, cũng có thể đến đúng thời hạn đó Trung Quốc sẽ rút giàn khoan, nhưng cũng có thể sẽ rút sớm hơn, tùy thuộc vào phản ứng của Việt Nam và thế giới.
Trước những hành động lấn tới này, Việt Nam phải làm gì?
- Có một điều chắc chắn là chúng ta không thể lùi được nữa. Nếu Việt Nam không kiên quyết, thì Trung Quốc sẽ lấn tới. Trong chuyện này, Trung Quốc cũng phải chi phí tốn kém cho các hoạt động trái phép ở vùng đặt giàn khoan lên đến 1 triệu USD/ngày. Trung Quốc cũng phải tính toán khi chưa được cái gì mà bị nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới lên án. Họ sẽ phải xem xét lại hành động của họ.
Thưa ông, phải có lý do gì ẩn sau những hành động ngang ngược của Trung Quốc mấy ngày qua?
- Tất nhiên rồi. Những diễn biến xung quanh vụ giàn khoan Hải Dương 981 cho thấy, từ khi diễn ra cho đến nay, Việt Nam không hề lùi bước. Chúng ta đã rất kiên quyết phản đối, có thái độ cứng rắn, đã cho cộng đồng quốc tế thấy rõ bộ mặt thật của Trung Quốc. Dư luận thế giới ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam, Trung Quốc bị mất mặt nên Trung Quốc tìm cách gỡ lại thế bí của họ và vụ việc ở vịnh Bắc Bộ hôm 6.6- nếu đúng là tàu Trung Quốc gây ra - chỉ là một trong số các hành động khiêu khích khác của Trung Quốc.
Đừng nghĩ đến thắng - thua nhất thời
Cả thế giới đang rất quan ngại đến những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng những gì Trung Quốc hành xử với Việt Nam càng cho thấy Bắc Kinh tiếp tục tăng mức độ hành xử hung hăng, ngang ngược lên. Phải chăng Trung Quốc không quan tâm đến việc uy tín của họ bị giảm sút?
- Không, hoàn toàn ngược lại. Dù Trung Quốc không nói ra, nhưng trong bụng họ rất run. Đặc biệt là tại Hội nghị Shangri-La vừa qua, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Phó Tổng Tham mưu trưởng Mỹ tuyên bố cứng rắn về phản ứng của Mỹ và những hành động Mỹ có thể làm ở Biển Đông cũng đủ để Trung Quốc phải suy nghĩ và e dè. Theo tôi, không phải Trung Quốc muốn làm gì thì làm, mà phụ thuộc vào sự phản kháng của nhân dân chúng ta, cũng như là sự đồng tình của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, trong mối quan hệ quốc tế, lợi ích dân tộc luôn được các quốc gia đặt lên hàng đầu. Và tất nhiên, trong một mối quan hệ song phương, dù có những căng thẳng, dù có bất đồng, nhưng lợi ích dân tộc vẫn được đặt lên trên hết, nên có những nước họ phải cân nhắc lợi ích của họ khi lên tiếng ủng hộ ai.
Thưa ông, Trung Quốc cũng đang chơi bài “cùn” vu cáo, vu vạ Việt Nam lên LHQ. Liệu dư luận quốc tế sẽ đón nhận những chiêu bài này của Trung Quốc ra sao?
- Việc Trung Quốc trơ trẽn bịa đặt cho chúng ta, hay là việc họ gửi công hàm vu vạ Việt Nam lên LHQ… là những chuyện không có gì lạ. Trung Quốc có thể làm tất cả những trò gì họ có thể làm để chống đỡ. Chúng ta đừng quan tâm đến chuyện đó, cả thế giới đều hiểu và không ai tin lời Trung Quốc. Đối phó với Trung Quốc chúng ta phải có những nguyên tắc sau: Đấu tranh để không bị đồng hóa; đấu tranh để thoát ra khỏi sự lệ thuộc. Không còn cách nào khác là phải bình tĩnh ứng phó, tính đến những khả năng xấu nhất mà Trung Quốc sẽ thực hiện.
Âm mưu của Trung Quốc là nhất quán, tham vọng của họ không chỉ là độc chiếm mà chính xác là bá chiếm Biển Đông. Trung Quốc đủ mưu mô để xoay xở, giở nhiều ngón nghề để kiếm cớ khiêu khích Việt Nam. Chắc chắn khi chưa đạt được mục đích thì họ chưa dừng lại.
Lợi ích cốt lõi của Việt Nam là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, làm thế nào để bảo vệ được lợi ích dân tộc trong mối quan hệ với láng giềng Trung Quốc, thưa ông ?
- Chúng ta phải nhìn về lịch sử để thấy rằng, Trung Quốc đã nhiều lần có hành động xâm lược, muốn chiếm thủ đô của mình, làm đủ mọi trò, nhưng qua các triều đại lịch sử của Việt Nam, tổ tiên chúng ta vẫn giành được độc lập, giữ nguyên được bờ cõi…
Chính vì vậy, ngày hôm nay, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện thắng thua nhất thời, phải xem rằng đến cuối cùng, chúng ta vẫn giữ được độc lập, chúng ta vẫn là một nước độc lập chứ không phải là một tỉnh của Trung Quốc như tham vọng của họ. Chúng ta phải học tập tinh thần của cha ông chúng ta, trong cuộc đấu tranh với Trung Quốc không thể nóng vội được. Con đường và kế sách của cha ông chúng ta rất đúng đắn. Dứt khoát chúng ta thắng, Trung Quốc thua, nhưng phải kiên trì, bền bỉ... Theo tôi, chúng ta cũng phải thay đổi cách nhìn nhận về “bạn – thù”, về “đối thủ-đối tác” trong tình hình mới. Đừng lệ thuộc tư tưởng vào Trung Quốc, thì sẽ không bị trói buộc.
Xin cảm ơn ông!