Vì sao 3 xã sắp sáp nhập ở Ba Vì (Hà Nội) có tên mới là Phú Hồng?

Đình Việt Thứ ba, ngày 19/03/2024 16:34 PM (GMT+7)
Ngày 19/3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì tổ chức hội nghị lần thứ 17 để cho ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

Tại hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hưng – Chủ tịch UBND huyện đã trình bày dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Ba Vì, giai đoạn 2023-2025.

Vì sao 3 xã sắp sáp nhập ở Ba Vì (Hà Nội) có tên mới là Phú Hồng?- Ảnh 1.

Ông Dương Cao Thanh – Bí thư Huyện ủy Ba Vì tại hội nghị. Ảnh: baivi.gov.vn

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, huyện Ba Vì sẽ sáp nhập 3 xã: Phú Phương, Châu Sơn và Tản Hồng thành 1 xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã với nhau để thành 1 đơn vị hành chính mới, trụ sở làm việc đặt tại trụ sở xã Phú Phương.

Trụ sở Công an xã mới đặt tại xã Tản Hồng, trụ sở Quân sự xã mới đặt tại xã Châu Sơn và lấy tên gọi mới là xã Phú Hồng.

Kết quả sau sắp xếp xã mới sẽ có tổng diện tích tự nhiên 16,67 km2, quy mô dân số 29.153 người, các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề là xã: Phú Châu, Vạn Thắng.

Sau khi nghe dự thảo đề án, các đại biểu đã nhất trí với nội dung của dự thảo đề án và thảo luận một số nội dung liên quan đến phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác quy hoạch, việc sử dụng tài sản công...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng rất quan tâm xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất.

Tại hội nghị, các lãnh đạo huyện cũng giải thích thêm các nội dung liên quan đến việc thực hiện đề án sáp nhập 3 xã, như, việc thống nhất lấy tên gọi xã mới là Phú Hồng, nhằm tạo sự thuận lợi về kê khai thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng thời, căn cứ về việc xã Châu Sơn có lịch sử được thành lập năm 1946 sáp nhập từ 2 thôn của xã Phú Phương và xã Tản Hồng. Cùng với đó, việc lấy chữ "Phú" đứng đầu tên gọi nhằm tạo sự liền kề các xã có ý nghĩa "trù phú" ven sông Hồng từ Phú Châu, Phú Hồng, Phú Cường.

Việc chọn đặt trụ sở tại xã Phú Phương cũng trên cơ sở khảo sát, đánh giá thuận lợi kết nối giao thông, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn...

Ông Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Việc này đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước hiện nay gắn với việc tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, của huyện, khả năng quản lý của chính quyền các cấp.

Bí thư Huyện ủy Ba Vì yêu cầu các thành viên trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện trên cương vị của mình phải vào cuộc một cách quyết liệt, cán bộ chủ chốt các xã nhận thức rõ trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, lộ trình thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem