Vì sao dự án chăn nuôi Bình Hà dưới sự ủng hộ của ông Trần Bắc Hà thất bại?

Hữu Anh Thứ bảy, ngày 01/12/2018 17:50 PM (GMT+7)
“Siêu” dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà triển khai trên địa bàn 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được đầu tư “thần tốc” nhưng thất bại cũng nhanh chóng, chủ đầu tư đã chuyển sang trồng… chuối.
Bình luận 0

Ngày 29.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDV để điều tra về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Trần Bắc Hà có những sai phạm liên quan đến việc cho vay triển khai dự án chăn nuôi Bình Hà tại Hà Tĩnh.

Hiện đàn bò của công ty Bình Hà còn lại rất ít, hệ thống chuồng trại đã xây dựng tại huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên để trống, không sản xuất chăn nuôi. Phần lớn diện tích quy hoạch trồng cỏ nuôi bò nay đã được công ty này chuyển đổi sang trồng chuối. 

img

Diện diện tích đất của dự án bỏ hoang.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh cho biết: “Việc công ty Bình Hà chuyển đổi diện tích đất trồng cỏ nuôi bò sang trồng chuối chưa được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận. Sở đã yêu cầu Công ty này báo cáo lại tổng thể dự án”.

“Cách đây 1 tuần, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp liên quan đến dự án Bình Hà và giao cho các sở ngành trong đó có Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường có báo cáo tổng thể về dự án. Cơ sở pháp lý nào để Công ty CP Bình Hà tái cơ cấu hay là thu hồi dự án. Hạn chót là ngày 5.12.2018, để UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo thường trực”- ông Sơn nói.  

img

Một số diện tích chuyển sang trồng chuối nhưng cỏ dại mọc um tùm.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết: "Sau hơn 3 năm triển khai, toàn bộ diện tích 678 ha trồng cỏ đã bị phá dỡ chuyển qua trồng chuối với diện tích hơn 200ha. Đến thời điểm này qua kiểm tra thực tế và báo cáo của Công ty Bình Hà tại trang trại chăn nuôi bò ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên chỉ còn hơn 1.000 con bò (806 con bò cái sinh sản, còn lại là bò thịt)”.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 1.12, nhiều diện tích đất quy hoạch trồng cỏ trong trang trại Bình Hà bị bỏ hoang, trong khi đó người dân bị thu hồi đất để phục vụ dự án này không có đất sản xuất. Một số diện tích được công ty chuyển sang trồng chuối cỏ dại mọc um tùm.

Ông Dương Hữu Sơn (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) cho biết: "Ngày xưa ở đây là rừng tự nhiên và rừng cao su của lâm trường, nhưng khi đất được thu hồi để giao cho dự án nuôi bò thì bị cạo trọc, bỏ hoang mấy năm nay. Người dân mong muốn nếu xét thấy dự án không khả thi thì nên thu hồi đất, giao lại cho dân sản xuất".

Thua lỗ lớn

Trước đó, ngày 15.1.2016, tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng các bộ, ngành đã tổ chức Tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh”. Tọa đàm được tổ chức theo sáng kiến của BIDV nhằm khai thác các thế mạnh của Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung với việc phát triển chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao.

img

Bài tham luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chăn nuôi Bình Hà tại tòa đàm “Phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh” do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phối hợp tổ chức tháng 1.2016.

Tại cuộc tọa đàm này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chăn nuôi Bình Hà đã có bài tham luận với tư cách là Chủ đầu tư của dự án chăn nuôi bò thịt, bò giống được đánh giá quy mô lớn nhất Việt Nam.

Dự án này được Ngân hàng BIDV chấp thuận cho vay hơn 3.000 tỷ đồng. Dự kiến, quy mô vốn tín dụng dài hạn BIDV dành cho dự án hơn 2.000 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỷ đồng. Đầu năm 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỷ đồng, trong đó vốn dài hạn đạt 492 tỷ đồng để thực hiện xây dựng dự án, cho vay ngắn hạn 318 tỷ đồng để thực hiện nhập khẩu bò, thuốc thú y, thức ăn...

Tuy nhiên, theo báo cáo số 157 năm 2017, của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, dự án nuôi bò chưa mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Quy mô tổng đàn bò của dự án chỉ đạt 6% tương tương 15.000 con bò/ năm so với cam kết tổng đàn 254.200 con bò/ năm. Hoạt động kinh doanh năm 2016 của công ty lỗ hơn 200 tỷ đồng.

img

img

Nhiều khu chuồng trại chăn nuôi bò của công ty CP chăn nuôi Bình Hà tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên nay bỏ hoang.

Ngày 12.6.2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ án này, cơ quan điều tra cũng ra lệnh khởi tố bị can Nguyễn Xuân Lương - Giám đốc Công ty Tân Đại Việt (trụ sở tại phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh) với tội danh tương tự. Hiện, đối tượng Lương được cơ quan điều tra cho phép tại ngoại. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Dũng và Lương có hành vi cấu kết nâng khống khối lượng, chiếm đoạt 110 tỷ đồng khi thực hiện dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty CP Bình Hà.

Ngày 29.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 04 bị can có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu từ và phát triển Việt Nam (BIDV).

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO3) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV; cùng ngày đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với: Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Vân Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem