Vì sao lễ trao giải Emmy 2023 tạm hoãn?

Thứ bảy, ngày 29/07/2023 06:00 AM (GMT+7)
Lễ trao giải Emmy năm nay dự kiến sẽ dời lịch sang tháng 1/2024 vì lý do đặc biệt.
Bình luận 0

Kênh truyền hình Fox đã thông báo quyết định hoãn lễ trao giải Emmy lần thứ 75 do các cuộc đình công của Hiệp hội Biên kịch và Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ. Theo thông tin từ một nguồn tin, dự kiến sự kiện này sẽ được dời lịch sang tháng 1 năm nay, tuy nhiên, không có thông báo chính thức về thời điểm cụ thể.

Ngày tổ chức mới của lễ trao giải sẽ phụ thuộc vào việc giải quyết các vấn đề lao động giữa hai hiệp hội và các hãng phim trước thời điểm đó.

Vì sao lễ trao giải Emmy 2023 tạm hoãn?

Vì sao Emmy 2023 tạm hoãn? - Ảnh 1.

Lễ trao giải Emmy năm nay dự kiến sẽ dời lịch sang tháng 1/2024 vì lý do đặc biệt. Ảnh: IT.

Cụ thể, Hiệp hội Biên kịch Mỹ đã đình công từ ngày 2/5 và các diễn viên do Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ đại diện cũng đã từ chối làm việc trong tháng này. Cả hai hiệp hội này đang tìm kiếm các khoản thanh toán bổ sung nhằm cải thiện điều kiện phát trực tuyến và bảo vệ chống lại việc sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Trước đó, Fox đã tuyên bố rằng, nếu bất kỳ trong hai hiệp hội này vẫn đình công vào cuối tháng 7/2023, kênh truyền hình này sẽ không tiến hành trao giải Emmy. Fox rõ ràng không có ý định tổ chức lễ trao giải mà không có sự tham gia của các tài năng điện ảnh và người nhận giải.

Điều này không phải lần đầu tiên lễ trao giải Emmy bị hoãn lại. Trước đó, vào năm 2001, sau các vụ tấn công vào ngày 11/9 tại thành phố New York và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sự kiện cũng đã phải hoãn lịch một lần nữa và được tổ chức muộn hơn 7 tuần.

Lý do chính khiến Fox quyết định hoãn lễ trao giải năm nay là do nỗi lo về việc các diễn viên và nhà viết kịch bản rất có thể sẽ không tham dự sự kiện. Điều này khiến Fox chỉ còn lại các nhà điều hành và ngôi sao chương trình thực tế đảm nhận vai trò người trao giải.

Lễ trao giải Emmy đã từng gặp phải tình huống tương tự vào năm 1980 khi các nhân viên trong ngành điện ảnh đình công từ chối tham gia sự kiện. Lúc đó, chỉ có một diễn viên duy nhất là Powers Boothe đã xuất hiện để nhận giải thưởng của mình. Boothe đã được vinh danh vì vai trò nhà lãnh đạo tự tử Jim Jones trong bộ phim truyền hình ngắn tập "Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones".

Trọng Hà (LA Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem