Vì sao Mỹ có liên quan trong căng thẳng Nga-Ukraine?

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 28/11/2018 07:33 AM (GMT+7)
Các nước EU đang bảo vệ cho Ukraine cũng đồng thời là thành viên NATO, cho thấy bằng chứng rõ ràng đây không phải xung đột địa phương, mà là vấn đề địa chính trị thế giới, là sự cạnh tranh giữa Mỹ và Nga.
Bình luận 0

img

Pierre-Emmanuel Thomann, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu địa chính trị Eurocontinent, cho biết, vụ việc ở eo biển Kerch, nơi lực lượng biên phòng Nga đã bắt giữ ba tàu Hải quân Ukraine vì xâm phạm biên giới quốc gia, không phải là xung đột địa phương, mà bắt nguồn từ sự cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Nga.

"Thực tế, các nước EU đang bảo vệ cho Ukraine cũng đồng thời là thành viên NATO, cho thấy bằng chứng rõ ràng đây không phải xung đột địa phương, mà là vấn đề địa chính trị thế giới, là sự cạnh tranh giữa Mỹ và Nga",  nhà phân tích nói với Sputnik.

Theo ông, chiến lược địa chính trị của Mỹ, đứng sau NATO, là "cắt đứt con đường của Nga (từ Biển Đen) đến biển (Địa Trung Hải, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương)".

"Đó là lý do tại sao Nga cực kỳ nhạy cảm với việc duy trì an ninh ở Biển Đen, trong khi Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko tuân theo chiến lược đối đầu với Nga, và là quốc gia đóng vai trò ngăn cản Nga tiếp cận Địa Trung Hải", ông Thomann nói.

Ngày 25.11, ba tàu của Hải quân Ukraine Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa, vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên Hợp Quốc, vượt qua biên giới biển của Nga một cách bất hợp pháp. Các tàu này không tuân theo các yêu cầu chính đáng của chính quyền Nga.

Nga quyết định sử dụng vũ khí. Cả ba con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km.

Trong vụ việc, ba binh lính Ukraine bị thương nhẹ. Họ được chăm sóc y tế, không nguy hiểm cho tính mạng. Nga đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm biên giới quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem