Clip: "Bức tường lũ" xuất hiện trên con đường Hạnh Phúc khiến tài xế khiếp sợ

Triệu Quang Thứ hai, ngày 25/06/2018 15:56 PM (GMT+7)
Nước từ trên núi đổ xuống ào ào, tung bọt trắng xóa, kéo dài hàng km ở Hà Giang.
Bình luận 0

Clip: Nước lũ đổ xuống đường như thác ở Hà Giang (clip: Nguyễn Văn Trãi)

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cảnh tượng hết sức hiếm gặp ở Hà Giang. Nước lũ từ trên núi cao đổ xuống một con đường, chạy dài hàng km tạo thành một “bức tường thác lũ”.

Theo anh Nguyễn Văn Trãi – người quay clip, cảnh tượng trên được anh quay lại vào khoảng 8h30p sáng 25/6 tại đường Hạnh Phúc (phường Quang Trung, TP Hà Giang). Đoạn đường này nối từ TP Hà Giang đi Đồng Văn.

“Đoạn đường này cứ mỗi lần có mưa to là nước từ trên núi lại đổ xuống như thác, kéo dài hàng km. Có một đoạn nước ngập khá sâu, nhiều xe 4 chỗ gầm thấp không dám đi qua vì sợ nước cuốn”, anh Trãi chia sẻ.

img

Mưa lũ khiến nhiều nơi bị chia cắt ở Hà Giang. (Ảnh: Lan Rung).

Trước đó, từ ngày 22-25/6, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi thuộc tỉnh Hà Giang. Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì với khối lượng đất đá lên tới hàng ngàn mét khối.

Do mưa lớn nên các sông suối nhỏ trên địa bàn đổ ra sông Lô đều dâng cao, khiến các hồ thủy điện phía thượng nguồn các sông đồng loạt xả lũ với lưu lượng từ 1.200m3/giây - 1.300 m3/giây. Mưa kết hợp với lưu lượng xả lũ từ các nhà máy thủy điện làm nước lũ sông Lô dâng cao đột ngột, tràn vào nhiều khu vực tại TP.Hà Giang gây ngập sâu.

Đặc biệt, mưa lũ đã gây thiệt hại về người. Tính đến sáng 25/6, mưa lũ đã khiến 2 người chết ở Hà Giang, đó là bà Giàng Thị Mỷ, 41 tuổi và cháu Lò Thị Lầu, 5 tuổi (con gái bà Mỷ).

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông bị chia cắt; hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi, chìm trong nước… Thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính là hơn 10 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo PCTT&TKCN, tính đến 6 giờ sáng 25/6, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm chết 7 người ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang; 12 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng cuốn trôi 47 ngôi nhà ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên; 264 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại và phải di dời dân khẩn cấp; 525 ngôi nhà ở Hà Giang, Lào Cai bị ngập.

Về giao thông, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến các tuyến đường quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở, hư hỏng gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc Lai Châu bị sạt lở còn gây tắc nghẽn giao thông: Tỉnh lộ 128 đoạn Chăn Nưa-Sìn Hồ qua xã Làng Mô; đường Làng Mô-Tủa Sín Chải; đường Mường Mô-Mường Tè. Tổng thiệt hại ước tính hơn 76,6 tỉ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, mưa dông còn tiếp tục kéo dài đến ngày 26/6. Các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang đặc biệt đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Nóng: Lũ về dồn dập, thủy điện Lai Châu dự kiến mở 7 cửa xả

Lưu lượng nước đổ về hồ mỗi lúc một lớn, thủy điện Lai Châu đã phải mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn cho...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem