Không phải ai cũng được xem tôm có màu xanh rêu "nhảy" như thỏ

Công Xuân Thứ hai, ngày 24/07/2017 06:30 AM (GMT+7)
Không chỉ vang danh với vẻ hoang sơ và thắng cảnh đẹp, hệ sinh thái biển của Lý Sơn (Quảng Ngãi) vô cùng đa dạng và phong phú, với nhiều loài vật có hình dáng, màu sắc độc đáo. Loài tôm có màu xanh rêu sống ở khu vực rạng đá, san hô ven bờ là một ví dụ.
Bình luận 0

Clip: Kỳ thú loài tôm có màu xanh rêu "nhảy" "như thỏ

img

img

Vào lúc thủy triều rút, những du khách khi đến tham quan khu vực biển tại Hang Câu, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đều không khỏi "mắt tròn, mắt dẹt" khi nhìn thấy loài tôm có màu xanh rêu đang phơi mình ở rạng và san hô gần bờ.

img

img

Loài tôm này có hình dáng như con tôm tít (còn gọi là bọ ngựa biển), nhưng kích cỡ chỉ to bằng ngón tay út người lớn, dài từ 4-6cm và toàn thân được phủ bởi màu xanh rêu khá đậm.

img

Khi phát hiện có người, hay tiếng động loài tôm này phóng rất nhanh vào các khe đá, san hô để ẩn nấp.

img

Theo nhiều ngư dân Lý Sơn có thể do sống ở vùng rong, rêu...nên loài tôm này mới mang màu sắc như vậy để ngụy trang.

img

Tôm xanh sống riêng lẻ và khá hiếm vì thế không phải ai cũng nhìn thấy được nó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem