Chủ tịch nước lái máy cày tại lễ hội xuống đồng dịp đầu năm

Đàm Duy Thứ sáu, ngày 03/02/2017 11:56 AM (GMT+7)
Sáng 3.2 (mùng 7 Tết), sau khi làm lễ dâng hương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã xuống đồng, lái máy cày trên cánh đồng Đọi Sơn xã Đọi Tam, huyện Duy Tiên (Hà Nam).
Bình luận 0

img

Lễ hội xuống đồng Đọi Sơn (trước là lễ Tịch điền) diễn ra 7h30 sáng 7 Tết tại cánh đồng Đọi Sơn, xã Đọi Tam, huyện Duy Tiên (Hà Nam).

img

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo địa phương sử dụng 6 máy cày chuyên dụng để thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm.

img

Chủ tịch nước trên chiếc máy cày xuống đồng.

img

Nghi thức xuống đồng cũng là khởi đầu cho vụ mới cầu cho mùa màng bội thu.

img

Người dân cũng tiếp nối đưa trâu xuống đồng cày ruộng.

img

Sử sách ghi lại, mùa xuân năm 987, vua Lê Đại Hành từng về chân núi Đọi làm lễ Tịch điền đầu tiên trong lịch sử, mở ra một trang sử mới cho nền nông nghiệp Việt Nam.

img

Cụ Đinh Trọng Tế (89 tuổi ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) vinh dự được đóng vai nhà vua Lê Đại Hành đi cày.

img

Các ông trâu được vẽ trang trí nhân ngày hội.

img

Trên vai những người nông dân là lưỡi cày.

img

Các tiết mục ca múa nhạc chào mừng diễn ra ngay trên cánh đồng Đọi Sơn.

img

img

Lễ hội thu hút rất nhiều người tham gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem