Vô địch HL1-S7, FC Thiên Khôi thiết lập kỳ tích “khủng”

Bốp Bi Thứ hai, ngày 08/05/2023 17:45 PM (GMT+7)
Đánh bại FC SHB trong trận chung kết HL1-S7, FC Thiên Khôi đã có đến… 5 lần lội ngược dòng thành công tại giải bóng đá phong trào hạng Nhất HL1-S7.
Bình luận 0

Chuyên gia lội ngược dòng gọi tên FC Thiên Khôi

Số trận đấu tối đa mà một đội bóng tham gia chơi ở giải hạng Nhất HL1-S7 là 6 trận đấu, bao gồm 3 trận tại vòng bảng, 1 trận vòng tứ kết, 1 trận vòng bán kết và cuối cùng là trận chung kết (hoặc trận tranh hạng ba). FC Thiên Khôi đã đi đến cuối chặng đường và lên ngôi với thành tích toàn thắng tại giải đấu lần này. Có một điều đáng chú ý, trong tổng số 6 trận thắng của họ, có đến… 5 trận đấu FC Thiên Khôi giành chiến thắng sau khi để đối thủ dẫn trước. Trận thắng trước FC Bắc Giang tại vòng bảng là trận đấu duy nhất mà FC Thiên Khôi có được chiến thắng khi không bị lâm vào thế rượt đuổi tỷ số.

Vô địch HL1-S7, FC Thiên Khôi thiết lập kỳ tích “khủng” - Ảnh 1.

FC Thiên Khôi đã thi đấu tổng cộng 6 trận tại giải hạng Nhất HL1-S7 2023. Đáng chú ý là có đến 5 trận đấu mà họ giành được chiến thắng sau khi bị dẫn trước.

Tại trận đấu mở màn, Thiên Khôi gặp MUVN, đội bóng nổi tiếng khó chịu với lối chơi phòng thủ phản công. FC Thiên Khôi dù cầm bóng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng khi những áp lực họ tạo ra chưa giúp cho đội bóng bất động sản có được bàn thắng, bất ngờ FC MUVN lại vươn lên dẫn trước sau pha ra chân rất nhanh của Sỹ Hà. Trong lúc FC Thiên Khôi đang gặp nhiều khó khăn tìm đường đưa bóng vào mành lưới của FC MUVN, bất ngờ tài năng trẻ Hoàng Danh đã lên tiếng khi lập cú đúp sút xa đẳng cấp, mang lại 3 điểm đầu tiên trong trận ra quân cho đội bóng bất động sản.

Vô địch HL1-S7, FC Thiên Khôi thiết lập kỳ tích “khủng” - Ảnh 2.

Ngay ở trận đầu ra quân, FC Thiên Khôi đã phải chật vật mới vượt qua được FC MUVN.

Trận đấu mang tính chất phân định ngôi đầu bảng, đội quân của bộ đôi HLV Hiệp "Cóc" và Thắng "Xavi" chạm trán FC TIG đang hừng hực khí thế với những Huy "Mô", Nam "Nhóc", Long "Tozest" hay Mai Tấn Vũ trong đội hình. Bất lợi một lần nữa đến với FC Thiên Khôi khi Long "Tozest" ghi bàn ngay từ phút thứ 8 để đưa đội bóng có biệt danh "Rồng Vàng" vươn lên dẫn trước.

Phải đến phút thứ 56, Thế Vinh mới giúp đội bóng áo trắng đỏ tìm được bàn thắng gỡ hòa. Ở những phút cuối trận, Hoàng Danh tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn để nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Thiên Khôi. Không còn gì để mất, FC TIG chuyển sang chiến thuật power-play khi dồn toàn bộ đội hình – kể cả thủ môn – sang phần sân FC Thiên Khôi nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cuối cùng, Thế Vinh là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Thiên Khôi ở phút bù giờ cuối cùng, giúp đội bóng này giành chiến thắng và vào vòng tứ kết với tư cách đội đầu bảng.

Vô địch HL1-S7, FC Thiên Khôi thiết lập kỳ tích “khủng” - Ảnh 3.

Trận đấu gặp FC TIG với những hảo thủ như Mai Tấn Vũ, Chung "Tám" hay Nam "Nhóc". FC Thiên Khôi lại một lần nữa lâm vào thế rượt đuổi tỷ số.

Trận đấu tứ kết gặp FC Theanh28, một lần nữa đội bóng bất động sản lại để đối phương ghi bàn dẫn trước trong hiệp 1. Cụ thể, ở phút 28, cầu thủ Hoàng Minh của FC Theanh28 đã dứt điểm thành công vào lưới FC Thiên Khôi để mang về bàn thắng mở tỷ số.

Tuy nhiên, trong một ngày Sáng "Persie" đạt phong độ rất cao, cầu thủ này đã lập cú đúp trong hiệp 2 giúp FC Thiên Khôi vươn lên dẫn ngược lại đối thủ 2-1, trước khi Thế Vinh tiếp tục đóng vai "người kết liễu" với bàn thắng ở phút 67 nâng tỷ số lên 3-1. Thắng trận này, FC Thiên Khôi bước vào vòng bán kết đụng độ với FC Fanta, đội bóng được đánh giá là "ẩn số" tại HL1-S7.

Vô địch HL1-S7, FC Thiên Khôi thiết lập kỳ tích “khủng” - Ảnh 4.

"Cái duyên" bị ghi bàn dẫn trước tiếp tục vận vào đội bóng áo đỏ tại trận tứ kết gặp FC Theanh28.

Quả như cái biệt danh của mình, FC Fanta dù bị đánh giá yếu hơn nhiều so với FC Thiên Khôi, song đội bóng của HLV Hưng "Chốc" đã gây ra bất ngờ cho tất cả khán giả khi chỉ trong hiệp 1 họ đã ghi 2 bàn vào lưới FC Thiên Khôi và tạo ra được một thế trận có phần tốt hơn đội bóng được đánh giá là "trên cơ" so với mình. Đáng tiếc, đó lại là tất cả những gì mà họ có thể làm được, bởi trong một ngày thi đấu quá khắc nghiệt với nắng nóng cộng với nhiệt độ ngoài trời quá cao, ưu thế về thể lực, cũng như chiều sâu đội hình của FC Thiên Khôi đã phát huy tác dụng. 4 bàn thắng liên tiếp ghi được trong hiệp 2 đã dập tắt hoàn toàn hy vọng kéo trận đấu vào penalty của FC Fanta.

Thắng trận, FC Thiên Khôi tiến vào trận đấu chung kết và một lần nữa, đối thủ của họ ở trận đấu chung kết lại là FC SHB, giống như ở hạng Nhì HL2-S5 vừa qua.

Vô địch HL1-S7, FC Thiên Khôi thiết lập kỳ tích “khủng” - Ảnh 5.

Bất ngờ lớn nhất tại vòng bán kết đã xảy ra khi FC Fanta ghi liền 2 bàn thắng trong hiệp 1, tuy nhiên với việc đã "nhẵn mặt" với chuyện phải lội ngược dòng thì chung cuộc FC Thiên Khôi đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Có vẻ như tại giải hạng Nhất năm nay, FC Thiên Khôi có một kịch bản chung là luôn để đối phương có bàn thắng dẫn trước rồi mới như có động lực để "bừng tỉnh" thi đấu. Trận đấu chung kết HL1-S7, một lần nữa như "thói quen" họ lại để FC SHB có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 12 do công của Hưng "Tabi".

Dù 2 đội bóng đã quá hiểu nhau và liên tục thực hiện những pha "ăn miếng trả miếng", song thời gian càng trôi về những phút cuối, ưu thế lại càng nghiêng về phía đội bóng nhà băng. Người hâm mộ FC Thiên Khôi chỉ thực sự vỡ òa khi Thế Vinh tận dụng tốt đường chuyền của Cường "Kun" ở phút 59 và đánh bại thủ môn Hải "Móm", mang về bàn thắng quý hơn vàng cho FC Thiên Khôi và đưa trận chung kết vào loạt đá penalty may rủi, để rồi sau đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số luân lưu là 5-4 và một lần nữa đánh bại FC SHB tại một trận đấu chung kết, giành ngôi vô địch.

Trận chung kết giải hạng Nhất HL1-S7 giữa FC Thiên Khôi và FC SHB. Nguồn: Vietfootball.

Đối thủ đáng gờm với các đội bóng tại HPL-S10

Với thành tích lên ngôi tại HL1-S7 lần này, ngoài thành tích thăng liền 2 hạng trong một mùa giải, FC Thiên Khôi cũng đã thiết lập được một "kỷ lục không chính thức", khi họ là đội bóng có số trận đấu lội ngược dòng nhiều hơn bất cứ đội bóng nào với tổng cộng 5 trận đấu giành chiến thắng sau khi bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Điều đó thể hiện được tố chất cầm quân, khả năng đọc trận đấu và thay người chuẩn xác của bộ đôi HLV Hiệp "Cóc" và Thắng "Xavi", cũng như bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ như Sáng "Persie", Thế Vinh hay Hoàng Danh… Thăng hạng thành công lên sân chơi HPL-S10, FC Thiên Khôi hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải bóng đá danh giá nhất làng bóng đá phong trào tại Hà Nội hiện nay.

Vô địch HL1-S7, FC Thiên Khôi thiết lập kỳ tích “khủng” - Ảnh 7.

FC Thiên Khôi được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc cup bạc danh giá HPL-S10.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem