Vụ gỗ trôi sông về phố: Chủ tịch tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm

Lê Kiến Chủ nhật, ngày 22/01/2017 09:29 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP. Kon Tum Phan Văn Thế cho biết, đã báo cáo vụ việc với Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xử lý lý nghiêm về các đối tượng tham gia vụ việc vận chuyển gỗ lậu mà báo Dân Việt phản ánh.
Bình luận 0

Lần theo bè gỗ, phát hiện bãi tập kết

Ông Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết: Hạt kiểm lâm TP. Kon Tum và UBND xã Đắk Rơ Wa đã có báo cáo nhanh về vụ “Vận chuyển gỗ trên sông Đắk Bla” xảy ra ở thôn Kon Jơ Ri (xã Đắk Rơ Wa) cho UBND thành phố về kết quả ban đầu. Theo đó, số gỗ thu giữ được tại hiện trường thôn Kon Jơ Ri là 25 lóng và gỗ xẻ hộp, khối lượng trên 8m3, gồm: Gỗ chò xót, giẻ, thông. Qua xác minh, số gỗ này đều không có dấu búa kiểm lâm, có dấu hiệu vi phạm và vẫn chưa tìm ra chủ gỗ. Liên quan vấn đề này, ông Thế cảm ơn phóng viên báo Dân Việt/NTNN đã phát hiện và phản ánh vụ việc để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

img

Gỗ lậu kết bè thả về phố. Ảnh: Lê Kiến

Như Dân Việt phản ánh, lần theo hàng chục bè gỗ (bè dùng lốp ô tô buộc 2-3 lóng gỗ - trên những bè này có người điều khiển xuôi dòng sông Đắk Bla hướng từ xã Đắk Rơ Wa về TP. Kon Tum), PV phát hiện bãi tập kết gỗ quy mô lớn tại mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn (thuộc thôn Kon Jơ Ri, xã Đắk Rơ Wa). Ngay ngoài bãi cát dựng sẵn biển báo “Không phận sự miễn vào”. Khi PV đột nhập vào đây, bên cạnh hoạt động khai thác cát diễn ra bình thường là cảnh bốc gỗ lậu lên xe tải công khai. Trong đó, có 3 xe tải đang bốc gỗ (2 xe chất gần đầy gỗ) và 2 xe cẩu thay nhau đưa gỗ từ dưới lòng sông lên xe. Vừa ghi hình đi ra khỏi mỏ cát, PV bị một đối tượng đuổi theo chặn đường dằn mặt, hỏi “Chụp ảnh để làm gì” và nói “Đây là địa bàn của anh Tr.”. Sau một hồi nói quanh co, PV được đối tượng “tha” cho đi.

Khoảng 15h30 ngày 17.1, PV đến Hạt kiểm lâm TP. Kon Tum trình bày phát hiện bãi gỗ lậu lớn và đề nghị đến hiện trường bắt quả tang. Ông Phạm Ngọc Nhẫn – Hạt phó tiếp nhận thông tin của PV xong liền cử người tới hiện trường. Tuy nhiên, lúc đến nơi thì 5 xe (gồm 3 xe tải và 2 xe cẩu gỗ) cùng tang vật trên xe đã biến mất, chỉ còn lại hàng chục khúc gỗ nằm dưới bờ sông được một số đối tượng cố ý đẩy ra lòng sông tẩu tán. Đến khuya cùng ngày, toàn bộ số gỗ còn lại mới được chở về trụ sở Hạt kiểm lâm.

img

Bãi gỗ lậu tại bờ sông Đắk Bla. Ảnh: Lê Kiến

Ông Vũ Hồng Sinh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP. Kon Tum cho biết: “Lâu nay không biết bãi gỗ này tồn tại. Số gỗ này không phải gỗ ở TP Kon Tum, nghi được đưa về từ địa bàn xã Hà Tây (huyện Chư Păh, Gia Lai)”. Khi được hỏi tại sao ngay tại TP. Kon Tum lại có số lượng lớn gỗ thả trôi sông, tập kết ngay tại mỏ khai thác cát nhưng lại không bị phát hiện, ông Sinh nói: “Lực lượng kiểm lâm đã làm hết trách nhiệm, không hề có chuyện móc nối, bao che lâm tặc. Để sự việc này xảy ra trước hết trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương xã Đắk Rơ Wa và kiểm lâm địa bàn.”

Theo tìm hiểu, bãi gỗ được PV phát hiện cách trụ sở UBND xã Đắk Rơ Wa khoảng hơn 2km, cách trung tâm TP. Kon Tum 5km và cách đó không xa có 1 xưởng đồ gỗ. Một số người dân cho biết, bình thường từ 11 giờ trưa đến 15 giờ là thời gian cao điểm gỗ được thả trôi sông từ rừng về phố, hoạt động này diễn ra khá thường xuyên.

Báo cáo Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh xử lý

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND TP. Kon Tum cho biết: “Vừa có báo cáo vụ “Vận chuyển gỗ trên sông Đắk Bla” gửi Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xem xét, xử lý. Đồng thời có văn bản yêu cầu Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP. Kon Tum và Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Wa khẩn trương báo cáo, giải trình làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để gỗ ngang nhiên vận chuyển trên địa bàn mà không phát hiện được gửi về UBND TP trước ngày 25.1. Trên cơ sở đó, giao cho Phòng nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND TP. xem xét, có hình thức xử lý tập thể và cá nhân liên quan.”

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố đã chỉ đạo xử lý quyết liệt, không bao che cho bất cứ trường hợp nào. Sự việc xảy ra ở xã Đắk Rơ Wa dù ai tham gia, ngành nào, ông nào đứng sau cũng phải xử lý”, ông Thế nói.

img

Những chiếc xe tải chở đầy gỗ đã trốn thoát. Ảnh: Lê Kiến

Sau khi điện tử Dân Việt đăng tải nội dung và clip, ông Phan Văn Thế khẳng định: “Nội dung thông tin báo phản ảnh là đúng” và thừa nhận “Thiếu sót trong tăng cường kiểm tra”. Liên quan vụ việc, UBND TP. Kon Tum cũng đã chỉ đạo, giao cho Hạt kiểm lâm phối hợp với cơ quan công an và UBND xã Đắk Rơ Wa điều tra, truy tìm chủ gỗ để xử lý.

Liên quan số gỗ lậu bị phát hiện tại TP. Kon Tum, ông Nguyễn Ngọc Ni – Hạt phó Hạt kiểm lâm Chư Păh (Gia Lai) phân bua: “Địa bàn TP. Kon Tum giáp ranh với huyện Kon Rẫy (Kon Tum) và huyện Đắk Đoa, Chư Păh (Gia Lai) nên chưa thể khẳng định từ đâu, Hạt sẽ cho người đi xác minh mới trả lời được.”

img

Số gỗ bị thu giữ tại Hạt kiểm lâm Kon Tum. Ảnh: Lê Kiến

Điều dư luận băn khoăn là gỗ được vận chuyển công khai theo đường sông, rồi tập kết thành bãi tại mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum (thôn Kon Jơ Ri, xã Đắk Rơ Wa) trước khi đưa đi tiêu thụ nhưng lại không bị cơ quan chức năng và chính quyền phát hiện. Có hay không việc tiếp tay của kiểm lâm… và trách nhiệm của chủ mỏ cát ở đâu mà để cho gỗ lậu hoạt động ngang nhiên như vậy? Trong đó, 5 chiếc xe tải và xe cẩu gỗ cùng nhiều gỗ lậu được chất đầy xe giờ đi đâu, chủ gỗ là ai vẫn chưa được làm rõ.

Về nội dung gỗ được tập kết tại mỏ khai thác cát của Công ty Bảo Sơn - đơn vị này có “nhúng tay hay bảo kê” cho lâm tặc, ông Phan Thanh Nam – Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Wa nói: “Khả năng này không có. Bởi ông này (Công ty Bảo Sơn) không làm ba cái chuyện lặt vặt này”. Đồng thời cho biết, sẽ mời 3 doanh nghiệp khai thác cát lên xác minh vụ việc, làm rõ trách nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem