Bật mí ẩn số tiêm kích MiG-23 của không quân Triều Tiên

Theo An ninh Thủ đô Thứ năm, ngày 07/09/2017 10:05 AM (GMT+7)
Không quân Triều Tiên hiện đang duy trì 56 chiếc MiG-23. Đây là lực lượng đáng kể để đối trọng với không quân Hàn Quốc một khi xung đột nổ ra.
Bình luận 0

Mikoyan-Gurevich MiG-23 (tên ký hiệu của NATO: "Flogger") là một loại máy bay tiêm kích cánh cụp cánh xòe thế hệ thứ 3, được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan-Gurevich của Liên Xô và ra mắt vào năm 1967. Ước tính MiG-23 đã được sản xuất với số lượng lên tới 5.047 chiếc với nhiều biến thể. Chúng được sử dụng chủ yếu trong không quân Liên Xô trước đây và Nga sau này. Không quân Triều Tiên hiện đang duy trì 56 chiếc MiG-23.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem