Điểm mặt các "hung thần" trong cuộc tập trận trên không lịch sử Mỹ - Hàn

Thứ bảy, ngày 09/12/2017 13:37 PM (GMT+7)
Trong những ngày vừa qua, bán đảo Triều Tiên đang bên bờ trở thành 1 chảo lửa với cuộc tập trận không quân “Vigilant Ace” của liên quân Mỹ - Hàn Quốc. Với sự tham gia của 230 máy bay chiến đấu cùng với xấp xỉ 12,000 quân nhân, diễn ra trên 8 căn cứ quân sự, đây được coi là lần tập trận lịch sử với mục đích “dằn mặt” Triều Tiên. Hãy cùng điểm lại những gương mặt tham gia cuộc tập trận đến từ cả 2 nước.
Bình luận 0

img

“Chim săn mồi” F-22 (số lượng: 6 chiếc)

img

Máy bay chiến đấu thế 5 F-35A (số lượng: 6 chiếc)

img

F-35B – phi cơ có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng của Thủy quân lục chiến Mỹ (số lượng: 12 chiếc)

img

Máy bay ném bom siêu thanh B-1B (số lượng: 2 chiếc)

img

EA-18G Growlers của Hải quân Mỹ (số lượng: 6 chiếc). Trong cuộc tập trận, những chiếc phi cơ này biểu diễn khả năng chiến tranh điện tử như gây nhiễu, đánh lừa radar.

img

Hàng chục chiếc F-15C – “chiến thần bầu trời” không đối thủ của Mỹ trong gần 3 thập kỷ cũng góp mặt

img

Phi cơ nổi tiếng F16 của không quân Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận Vigilant Ace

img

F-18 Hornets của hải quân Mỹ

img

“Thần sấm” A-10 nổi tiếng của quân đội Mỹ

img

Trong cuộc tập trận lần này, ngoài F-35, giới quan sát cũng thích thú với sự tham gia của “lão làng” U-2 – máy bay trinh sát do thám có tuổi đời cao nhất trong lực lượng máy bay mỹ. Với trần bay hơn 21 km, U-2 sẽ là phi cơ bay cao nhất trong cuộc tập trận lần này.

img

Về phía không quân hàn Quốc là một số lượng lớn máy bay F-15K Slam Eagles

img

Ngoài ra, Seoul cũng triển khai KF-16 – biến thể Hàn Quốc của F-16

img

Phi cơ mới nhất của Hàn Quốc FA-50 cũng góp mặt

img

Không chỉ Mỹ, Hàn Quốc cũng cử 1 lão làng của mình là F-5 tham gia tập trận.

Mai Đại (Bussiness Insider)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem