Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: chìa khóa là xét nghiệm ADN?

Xuân Lực Thứ ba, ngày 05/08/2014 09:29 AM (GMT+7)
Nhiều người cho rằng, với kết quả giám định ADN có thể giúp cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Bình luận 0
Theo tìm hiểu của phóng viên, ADN là chữ viết tắt của Axit DeoxyriboNucleic. ADN tồn tại chủ yếu trong nhân tế bào, trên các nhiễm sắc thể, lưu trữ thông tin di truyền của sinh vật. Một đoạn ADN mang thông tin di truyền còn được gọi là gene. Theo di truyền học, ADN của một cá thể thừa h­ưởng một nửa từ bố và một nửa từ mẹ, quy định đặc điểm riêng biệt của từng cá thể.

Thực tế, khoa học hình sự thế giới đã chứng kiến, nhiều vụ án được cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra trước ánh sáng nhờ kết quả giám định ADN. Thậm chí, có những vụ án đã tưởng chừng đã rơi vào quên lãng sau hàng chục năm, nhưng bất ngờ thay đổi vì kết quả giám định ADN.

img

Ảnh minh họa.

Có thể lấy ví dụ về vụ việc một người đàn ông Nhật Bản đã phải chịu 17 năm tù vì tội giết một cô bé 4 tuổi, nhưng sau đó được tha bổng tại phiên tòa phúc thẩm nhờ kết quả giám định ADN.

Thông tin từ BBC vào tháng 3.2010 cho biết, ông Toshikazu Sugaya, 63 tuổi, được thả hồi năm ngoái sau khi các xét nghiệm mới cho thấy các chứng cứ tìm thấy tại hiện trường vụ giết người không khớp với ADN của ông.

Ông đã thú nhận phạm tội, nhưng sau đó rút lại tuyên bố của ông, nói rằng lời nhận tội đó đã được đưa ra dọ bị cưỡng ép. Thẩm phán Masanobu Sato nói rằng, ông Sugaya đã đưa ra lời thú tội không đúng sự thật này sau khi chịu thẩm vấn khắc nghiệt của cảnh sát.

Theo Vietnam+, cảnh sát Hà Lan ngày 19.11.2012 đã thông tin về việc họ đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ giết người bí ẩn không có lời đáp suốt 13 năm qua, nhờ việc kiểm tra hàng chục nghìn mẫu ADN để tìm ra thủ phạm. Theo đó, nghi phạm liên quan đến vụ hãm hiếp và sát hại cô Marianne Vaatstra năm 1999 đã bị bắt giữ.

Trước đó, thi thể của Marianne Vaatstra được tìm thấy ở tỉnh Friesland. Những hình ảnh về thi thể của cô gái này sau khi bị hãm hiếp và sát hại đã làm rúng động cả đất nước Hà Lan.

Các công tố viên từ chối đưa ra những chi tiết về nghi phạm, song hãng thông tấn ANP của Hà Lan dẫn lời cha cô gái cho biết một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt giữ vào tối 18.11.2012.

Vụ bắt giữ là một trong những nỗ lực của cảnh sát Hà Lan nhằm giải quyết vụ án, vốn đã được thực hiện sau khi cảnh sát thẩm vấn khoảng 7.300 người và lấy mẫu ADN để kiểm tra với những chứng cứ còn sót lại ở hiện trường.

Vụ án trên đã được mở lại sau khi những thay đổi trong luật ở Hà Lan, cho phép cảnh sát nhận diện nghi phạm bằng cách so sánh ADN tìm được ở hiện trường với những mẫu ADN khác. Hàng chục nghìn người gần nơi xảy ra vụ tấn công đã phải làm xét nghiệm ADN và theo hãng ANP, nghi phạm là một người địa phương, sống cách nơi thi thể của Vaatstra được tìm thấy 2,5km. Hai người đàn ông đến từ Iraq và Afghanistan đã bị tình nghi là thủ phạm, song sau khi kiểm tra ADN những người này đã được chứng minh vô tội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem