Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 15/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn chỉ đạo và giao cho các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc di tích Quốc gia chùa Quan Thánh (ở phường An Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị xâm hại.
Theo đó, sau khi có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc di tích Quốc gia chùa Quan Thánh (ở phường An Hưng, TP. Thanh Hóa) bị xâm phạm, UBND tỉnh này đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, đồng thời xây dựng phương án phục hồi di tích này.
Trong văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Thanh Hóa nêu rõ sau khi có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng về việc kiểm tra, xử lý nghiêm việc xâm hại chùa Quan Thánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã giao Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, làm rõ vụ xâm hại di tích chùa Quan Thánh.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá cũng chỉ đạo dừng ngay việc xâm hại di tích chùa Quan Thánh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND TP. Thanh Hóa xây dựng phương án khôi phục và bảo vệ di tích.
Theo báo cáo ngày 10/11 của UBND phường An Hưng, TP. Thanh Hoá thì "thủ phạm" gây ra việc tô vẽ loè loạt ở chùa Quan Thánh trên chính là người trông coi chùa.
Đó là bà Lê Thị T. (người địa phương). Theo giải trình của bà T. sau khi thấy các tấm bia, linh vật ở chùa Quan Thánh bị mốc đen nên bà đã tự bỏ 8 triệu đồng để thuê thợ về sơn vẽ lại nên đã dẫn đến sự việc trên.
Cũng theo tường trình của bà T. việc tấm bia bị khoan, đóng đinh sắt là do bà T. tự ý thuê thợ về khoan để dựng phần mái che có từ trước đó, được gia cố hơn. Thời điểm khoản là tháng 7/2021.
Bà Lê Thị T. cho biết, tất cả những việc làm ở chùa Quan Thánh kể trên là đều do bà tự ý làm, không xin phép hay báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh hơn 12 bài văn, thơ tạc trên vách đá, hình khắc tượng người, các linh vật (voi, ngựa) trên vách đá tại chùa Quan Thánh (TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (người địa phương quen gọi là núi Nhồi, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa) đã được Bộ VHTTDL công nhận là di tích quốc gia năm 1992, đã bị tô sơn mới, lòe loẹt đủ sắc màu, làm thay đổi yếu tố gốc vốn có của di tích này.
Việc xâm hại di tích này còn rất nghiêm trọng khi một văn bia ghi chữ Hán đã bị khoan, đục lỗ làm hư hỏng chữ trong văn bia. Việc di tích quốc gia đền Quan Thánh bị tô sơn mới, làm biến đổi yếu tố gốc nhưng điều lạ là chính quyền địa phương (được UBND TP. Thanh Hóa giao quản lý trực tiếp chùa Quan Thánh) lại không hề hay biết.