Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều cựu lãnh đạo SCB bị đề nghị án tù chung thân

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 19/03/2024 15:12 PM (GMT+7)
Sau khi đề nghị mức án tử hình đối với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (VKS) đã đề nghị các cựu lãnh đạo SCB với nhiều mức án tù chung thân.
Bình luận 0
Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều cựu lãnh đạo SCB bị đề nghị án tù chung thân- Ảnh 1.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn một trong những cựu lãnh đạo SCB đã giúp sức Trương Mỹ Lan gây hậu quả nghiêm trọng, bị đề nghị án tù chung thân. Ảnh: H.H

Chiều 19/3, sau phần trình bày quan điểm luận tội với Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo, VKS đã đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Lan. Đồng thời, VKS cũng đề nghị nhiều án tù chung thân đối các cựu lãnh đạo SCB đã có hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Lan, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, theo VKS, nhóm cựu cán bộ chủ chốt tại SCB, VKS xác định họ đã giúp sức tích cực cho bà Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Ngoài ra, nhóm này đã có hành vi phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng như có tổ chức, phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Như vậy, VKS đề nghị HĐXX tuyên Đinh Văn Thành; Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc mức án tù chung thân về các tội "Tham ô tài sản"; "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" hoặc "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem