Vừa giáng đòn đau thấu tim cho Ukraine, nước NATO này liền có động thái xoa dịu bất ngờ

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ tư, ngày 17/01/2024 20:31 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban bày tỏ sẵn sàng viện trợ Ukraine - nhưng khoản viện trợ này sẽ hoàn toàn tách biệt với ngân sách của Liên minh châu Âu - sau khi vừa phủ quyết khoản viện trợ 50 tỷ Euro (55 tỷ USD) của EU cho Kiev gần đây.
Bình luận 0
Vừa giáng đòn đau thấu tim cho Ukraine, nước NATO này liền có động thái xoa dịu bất ngờ- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban kiên quyết phản đối gói viện trợ của EU trị giá 50 tỷ Euro cho Ukraine, giáng đòn đau đối với Kiev. Ảnh IT

EU dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại một hội nghị thượng đỉnh bất thường vào ngày 1/2 nhằm đạt được tiến bộ trong gói viện trợ đang bị đình trệ cho Ukraine, theo Kyiv Post.

Sau sự phủ quyết của Hungary, Brussels đang nỗ lực cung cấp tài chính cho Ukraine vì sự hỗ trợ của Mỹ dành cho nước này cũng bị hạn chế do tranh chấp chính trị.

Sau khi gặp đồng minh của mình là Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm thứ Ba 16/1, Orban cho biết Budapest sẽ sẵn sàng đóng góp một phần công bằng trong một gói viện trợ mới dành cho Ukraine, miễn là nó không liên quan đến ngân sách của khối.

"Hungary sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, chúng tôi sẽ làm như vậy bằng ngân sách của mình. Chúng tôi không muốn vay nợ chung với bất kỳ ai và không muốn vấn đề này được đưa vào ngân sách của EU", ông Orban nói với một phóng viên cuộc họp báo hôm 16/1 tại Budapest với người đồng cấp Slovakia - ông Fico.

“Nếu chúng ta muốn giúp Ukraine… chúng ta phải làm như vậy để không làm tổn hại đến ngân sách EU. Việc cấp trước 50 tỷ Euro từ ngân sách EU trong 4 năm là vi phạm quản lý ngân sách và lợi ích các quốc gia. Chúng tôi thậm chí không biết điều gì sẽ xảy ra trong 1/4 năm”, nhà lãnh đạo Hungary nói thêm.

Cả ông Orban và Fico đều chỉ trích việc EU gửi viện trợ cho Ukraine, mặc dù ông Fico đã bỏ phiếu ủng hộ gói viện trợ 50 tỷ Euro mà ông Orban đã chặn vào tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu cùng ông Orban, ông Fico cho biết đề xuất của Hungary là “hợp lý và có ý nghĩa”.

“Nếu tất cả 27 nước EU muốn thông qua việc sửa đổi ngân sách và đồng ý viện trợ cho Ukraine, quan điểm của Hungary phải được lắng nghe, EU đàm phán và phải tìm ra giải pháp chung với Hungary”, ông Fico nói.

Orban là một trong số ít nhà lãnh đạo châu Âu chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi chiến tranh giữa Ukraine và Nga bắt đầu.

Vài ngày sau khi ông Orban phủ quyết viện trợ của EU cho Ukraine, Tổng thống Zelensky đã đề xuất đàm phán trực tiếp với ông để "tìm giải pháp" cho những khác biệt của họ. Ngoại trưởng Hungary-Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 29/1 để chuẩn bị tiền đề cho cuộc gặp có thể xảy ra giữa lãnh đạo 2 bên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem