1,2 triệu hộ chi phí cho y tế mức “thảm họa”

Thứ tư, ngày 08/12/2010 19:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là đánh giá do các chuyên gia của Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới đưa ra tại Hội nghị Khoa học kinh tế - Y tế lần thứ nhất vào ngày 7-12 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Cụ thể, tỉ lệ hộ gia đình Việt Nam phải chi cho y tế tới mức “thảm hoạ” và nghèo hoá do chi phí y tế vẫn còn cao so với thế giới. Ví dụ, năm 2008 có 6% số hộ (tương đương với 1,2 triệu hộ) phải chi phí nhiều cho y tế trong khi 774.000 hộ bị nghèo hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem