17.000 nhà “ổ chuột” ở TP.HCM: Cận cảnh sự nhếch nhác

Dương Thanh Thứ năm, ngày 25/06/2015 19:00 PM (GMT+7)
Hàng chục ngàn ngôi nhà “ổ chuột” ven kênh rạch chưa di dời xong, TP.HCM lại tiếp tục phát sinh hơn 7.000 căn nhà lụp xụp khác và thành phố phải tốn hàng chục ngàn tỷ đồng để giải tỏa, đền bù.
Bình luận 0
Theo thống kê mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố còn hơn 17.000 căn nhà lụp xụp nằm trên và ven hành lang các tuyến kênh rạch cần phải di dời. So với thời điểm khảo sát trước đây, số lượng ngôi nhà “ổ chuột” phát sinh thêm 7.000 căn.

img Những căn nhà “ổ chuột” bị bao vây bởi rác và đủ loại phế phẩm.

Cũng theo Sở Xây dựng, nguyên nhân số nhà lụp xụp hiện cao hơn là do số liệu khảo sát trước đây không chính xác. Ngoài ra, việc thay đổi ranh giới giải tỏa hành lang kênh rạch cộng với các quận có nhiều nhánh kênh rạch cần chỉnh trang, nên số lượng nhà lụp xụp tăng lên.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng còn cho rằng số lượng nhà “ổ chuột” có thể cao hơn con số 17.000 căn, bởi số liệu khảo sát không bao gồm 67 tuyến kênh chưa có số liệu khảo sát và chưa cắm mốc hành lang an toàn.

Theo Sở Xây dựng: Việc hoàn thành giải tỏa, di dời toàn bộ hàng chục ngàn căn nhà lụp xụp ven kênh rạch trong vòng 5 năm tới (2016-2020) khó khả thi, thành phố cần chia thành các nhóm ưu tiên để thực hiện. Trong 5 năm tới, thành phố cần tập trung di dời 11.600 hộ sống dọc các tuyến kênh rạch đang có dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, nạo vét, thoát nước như: Tham Lương - Bến Cát, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Bàu Trâu… với tổng số vốn đền bù, giải tỏa khoảng 12.400 tỷ đồng.

Chương trình di dời, giải tỏa nhà ven và trên kênh rạch để cải thiện điều kiện về nhà ở cho người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị TP.HCM được thực hiện từ năm 1993. Đến nay, đã giải tỏa, di dời được tổng cộng 35.600 hộ dân, với số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng để đền bù, giải tỏa.

Cận cảnh sự nhếch nhác những căn nhà "ổ chuột" trên khắp các tuyến kênh rạch tại TP.HCM:

img

img
TP.HCM hiện vẫn còn hơn 17.000 ngàn căn nhà lụp xụp trên và ven hành lang các tuyến kênh rạch.
img

img

img
So với thời điểm khảo sát trước đây, số lượng nhà “ổ chuột” phát sinh thêm hơn 7.000 căn.
img

img
Nguyên nhân số lượng nhà “ổ chuột” cao là do số liệu khảo sát trước đây không chính xác.
img
Nhiều nhà lấn chiếm dòng chảy, xây dựng cơi nới ra kênh.
img

img

img
Sở Xây dựng còn cho rằng số lượng nhà “ổ chuột” có thể còn cao hơn con số 17.000 căn, bởi số liệu khảo sát không bao gồm 67 tuyến kênh chưa có số liệu khảo sát và chưa cắm mốc hành lang an toàn.
img

img

img
Nhà lấn hành lang kênh Tẻ hướng nhìn từ quận 8 sang quận 4.
img

img
Những căn nhà xiêu vẹo ven kênh Tẻ rất dễ bị “hà bá” kéo xuống kênh.
img

img
Bên trong nhà “ổ chuột” ven kênh Tẻ trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7.
img
Không gian chật chội, ẩm thấp, mùi hôi bốc lên từ kênh luôn song hành cùng những căn nhà “ổ chuột” như thế này.
img
Nhiều gia đình còn làm nhà vệ sinh thải trực tiếp xuống kênh.
img
Nhiều hộ dân đã được đền bù và dọn nhà đi nơi khác ở để chỉnh trang, cải tạo hành lang kênh Tẻ, quận 7.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem